Hơn 62 triệu cử tri & ngày hội non sông

Cử tri tìm hiểu về ứng cử viên tại điểm bầu cử thuộc phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
Cử tri tìm hiểu về ứng cử viên tại điểm bầu cử thuộc phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
TP - Hôm nay (22-5), hơn 62 triệu cử tri ở 63 tỉnh, thành phố sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII (ĐBQH) và đại biểu Hội đồng Nhân dân (ĐBHĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016 tại 91.438 khu vực bỏ phiếu trong cả nước.

> Tổng tuyển cử năm 1946 qua những bức ảnh lần đầu công bố
> Hoàn tất công tác chuẩn bị bầu cử

Cử tri tìm hiểu về ứng cử viên tại điểm bầu cử thuộc phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
Cử tri tìm hiểu về ứng cử viên tại điểm bầu cử thuộc phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.

Cử tri cả nước sẽ bỏ phiếu bầu 500 ĐBQH và 3.832 ĐBHĐND cấp tỉnh, 21.131 ĐBHĐND cấp huyện và 281.491 ĐBHĐND cấp xã.

Theo Báo cáo của Hội đồng Bầu cử, tổng số ứng cử viên ĐBQH theo danh sách đã được ấn định về các đơn vị bầu cử là 827 người (sau khi có 5 ứng cử viên xin rút). Về cơ cấu kết hợp, Hội đồng bầu cử cho biết: tỷ lệ ứng viên nữ chiếm 31,44%; tỉ lệ dân tộc thiểu số là 16,11%; ngoài đảng là 14,22%; trẻ tuổi (dưới 40 tuổi): 22,04%. Tỷ lệ tái cử 22,04%. Về trình độ học vấn: trên đại học 36,75%; Đại học 59,52%; dưới đại học (từ Cao đẳng trở xuống) tỷ lệ 3,73%.

Tổng thư ký Hội đồng bầu cử, ông Phạm Minh Tuyên cho biết: So với cuộc bầu cử ĐBQH khoá XII năm 2007, chỉ có cơ cấu tái cử đạt tỷ lệ cao hơn. Các cơ cấu khác là phụ nữ, dân tộc thiểu số, ngoài đảng, trẻ tuổi có tỷ lệ thấp hơn. Nhưng chất lượng ứng cử viên cao hơn, có 305 người có trình độ trên đại học, chiếm 36,75%. Theo báo cáo, có 15 người tự ứng cử ĐBQH, bằng một nửa số người tự ứng cử Quốc hội khóa XII.

Theo Tổng hợp của Bộ Nội vụ, sau Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, có 5.965 ứng cử viên ĐBHĐND cấp tỉnh, trong đó tỉ lệ nữ là 34,4%, người trẻ tuổi 20,3%, người ngoài Đảng 14,62%, người dân tộc thiểu số 19,21%.

Thời gian qua, công tác bầu cử đã được chuẩn bị chu đáo, đúng trình tự pháp luật. Dự kiến nguồn kinh phí cho công tác bầu cử ban đầu là khoảng 700 tỷ đồng và sẽ được bổ sung thêm.

Theo đề nghị của Ủy ban bầu cử ĐBQH và ĐBHĐND một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng bầu cử đã ban hành 11 nghị quyết cho phép bầu cử sớm một số khu vực bỏ phiếu thuộc các địa bàn miền núi, hải đảo, giao thông đi lại khó khăn và một số đơn vị lực lượng vũ trang ở 11 tỉnh, thành phố.

Ngoài ra, cho phép xã Pha Mu (huyện Than Uyên, Lai Châu) tổ chức bầu cử ĐBHĐND xã vào Chủ nhật 27-11-2011 (lùi hơn 6 tháng) do tái định cư, cần tiếp tục ổn định dân số và tổ chức đơn vị hành chính.

VTV cho biết, cầu truyền hình trực tiếp sẽ bắt đầu từ 5 giờ 30 và kết thúc vào 10 giờ 30 sáng ngày 22-5, với 18 điểm cầu truyền hình ở 3 miền. Trong đó tại Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ sẽ sử dụng các trường quay.

Để đảm bảo cho việc bầu cử của nhân dân, Công an thành phố Hà Nội đã có kế hoạch phòng chống ùn tắc, đảm bảo trật tự cho ngày bầu cử.

Theo đó, từ 5h sáng nay, lực lượng công an thành phố đã phối hợp với công an các quận, huyện cùng thanh tra giao thông thực hiện các phương án phòng chống ùn tắc, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, đặc biệt là tại các điểm hòm phiếu.

Riêng với lực lượng CSGT, từ ngày 21-5 đã triển khai chốt trực 100% quân số để bảo vệ an ninh trật tự, an toàn giao thông cho việc đi lại và công tác bầu cử diễn ra trong ngày hôm nay.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.