Hơn 500 học sinh nghỉ học phản đối nhập trường

Người dân, phụ huynh xã Hương Bình tập trung trước cổng trường THCS.
Người dân, phụ huynh xã Hương Bình tập trung trước cổng trường THCS.
TP - Để phản đối việc sáp nhập trường THCS xã Hương Bình vào trường THCS xã Hòa Hải và trường THCS xã Phúc Đồng Hương Khê, Hà Tĩnh, hơn 500 học sinh mầm non, tiểu học và THCS bị phụ huynh ngăn cản không cho đến trường hơn 3 tháng nay.

Lý do dẫn đến việc phản đối việc nhập trường, nhiều phụ huynh cho rằng, con em họ phải đi học trên quãng đường xa hơn, vấn đề an toàn giao thông không đảm bảo. Hôm qua, 3/12, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức cuộc họp báo về việc sáp nhập trường. Theo lãnh đạo huyện Hương Khê, năm học 2014-2015, việc sáp nhập trường ở bậc mầm non và tiểu học đã hoàn thành. Riêng hệ thống THCS, đã sáp nhập 10 trường, trong đó Hương Bình là xã cuối cùng vấp phải việc phản đối của người dân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh, ông Nguyễn Thiện cho biết, chủ trương sáp nhập trường là đúng. Theo lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, trường THCS xã Hương Bình có quy mô nhỏ nhất nhưng thực hiện việc sáp nhập cuối cùng của toàn tỉnh. “Nhiều trường khác sáp nhập học sinh phải đi học xa hơn, vất vả hơn nhưng phụ huynh đồng tình cao. Việc người dân xã Hương Bình ngăn cản con em đến trường vì việc sáp nhập là vi phạm pháp luật”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh nói.

Sau khi xảy ra sự việc, tỉnh Hà Tĩnh đã nhiều lần đối thoại và họp bàn với lãnh đạo, người dân xã Hương Bình nhưng không giải quyết được sự việc. Để phản đối việc sáp nhập trường THCS, phụ huynh ở Hương Bình không cho con em ở bậc mầm non và tiểu học đến trường làm cho sự việc ngày càng phức tạp hơn.

Để thuyết phục phụ huynh cho con em đến trường, tỉnh Hà Tĩnh đã bố trí 2 tuyến xe buýt đưa đón học sinh, mở đường mới, tặng xe đạp và gạo cho nhiều học sinh nhưng vẫn không giải quyết dứt điểm và sự việc ngày càng căng thẳng hơn khi phụ huynh tập trung ăn, ở ngay tại cổng trường.

Tại buổi họp báo, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh khẳng định sớm đưa học sinh trở lại trường học và sẽ bố trí ngay lịch dạy bù cho các em kịp chương trình.

Trả lời chất vấn của nhiều PV về công tác điều tra một số đối tượng đe dọa phụ huynh ở Hương Bình cho con em đến trường. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đang điều tra nhiều việc xung quanh việc sáp nhập trường.

MỚI - NÓNG