Hơn 20 nghìn người Mexico mất tích

Các băng đảng ma túy thường chôn nạn nhân ở những nơi bí mật
Các băng đảng ma túy thường chôn nạn nhân ở những nơi bí mật
TPO - Theo Aljazeera, kể từ khi chính phủ Mexico bắt đầu cuộc chiến với các băng đảng ma túy vào năm 2006 tới nay, đã có tổng cộng 22.322 người dân nước này bị mất tích.

Trong một cuộc họp báo gần đây, công tố viên cấp cao Mariana Benitez cho biết: dưới thời cựu Tổng thống Felipe Calderon-người đầu tiên tuyên chiến với các băng đảng ma túy vào năm 2006, số người mất tích là 12.532 người. Sau khi ông Enrique Pena Nieto nhậm chức Tổng thống Mexico vào năm 2012 đến nay, có thêm 9.790 người bị mất tích.

Công tố viên Benitez còn tiết lộ,  ban đầu số người mất tích dưới thời ông Calderon là 29.707 người . Thế nhưng sau những cuộc tìm kiếm, con số này đã giảm xuống còn 12.532 người.

Hiện vẫn chưa rõ hơn 20 nghìn người mất tích còn sống hay đã chết. Các băng đảng ma túy ở Mexico sau khi giết hại, thường chôn nạn nhân ở những nơi bí mật.

Bà Benitez cũng nói thêm, ngoài việc bị các băng đảng ma túy thanh toán, nguyên nhân các vụ mất tích có thể là “trốn chạy vì những vấn đề trong nước, bị bắt cóc, di cư và chết…”.

Theo Theo Aljazeera
MỚI - NÓNG