Hội đàm sáu bên tại Paris không mang lại kết quả

Hội đàm sáu bên tại Paris không mang lại kết quả
TPO - Ngoại trưởng Pháp cho biết, các nước đã không tìm được tiếng nói chung trong cuộc hội đàm 6 bên bàn về nghị quyết của Liên Hợp Quốc trừng phạt Iran vì chương trình hạt nhân của nước này.

Theo lời Ngoại trưởng Pháp Philippe Douste-Blazy, mặc dù cuộc gặp đã mang đến nhiều tiến bộ đáng kể, nhưng một số vấn đề trọng yếu vẫn chưa được giải quyết ổn thoả.

Tham dự cuộc hội đàm gồm bộ trưởng ngoại giao đến từ 5 quốc gia là thành viên thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc và Đức. Trước cuộc gặp, một nhà ngoại giao cao cấp của Mỹ cũng đã nhận định rằng sẽ không có thay đổi lớn nào sau cuộc gặp.

Các chính trị gia tham dự cuộc hội đàm cho hay, họ sẽ chuyển bản thương thuyết trở lại trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York với hy vọng sớm tìm ra giải pháp cho bài toán hạt nhân Iran.

Trong khi Mỹ đang gây sức ép nhằm trừng phạt Iran, hai nước Nga và Trung Quốc vẫn giữ lập trường đối thoại hơn đối đầu với Tehran. Nga và Trung Quốc bày tỏ quan điểm cho rằng, việc trừng phạt không nên áp đặt và cần được hạn chế về thời lượng.

Theo nguồn tin từ một nhà ngoại giao tham dự cuộc hội đàm, các nước Anh, Pháp, Đức cho Nga biết họ muốn nghị quyết về việc trừng phạt Iran được thông qua ngay cuối năm nay.

Ba nước này đã thảo ra một bản nghị quyết, trong đó đề xuất những hạn chế về thương mại với Iran, nhằm gây khó dễ cho chương trình hạt nhân cũng như dự án chế tạo tên lửa của nước này. Ngoài ra, một số hạn chế về tài chính cũng như giao thông cũng được nêu ra trong bản dự thảo nghị quyết.

Hôm qua, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã đe doạ sẽ xem xét lại mối quan hệ đối ngoại với các quốc gia ủng hộ việc trừng phạt họ và sẽ coi đó là hành động thù địch.

Hà Giang
Theo BBC

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.