Hội An ra mắt sản phẩm du lịch “Đêm Cù Lao”

Hội An ra mắt sản phẩm du lịch “Đêm Cù Lao”
TP - Ngày 5/3, thành phố Hội An (Quảng Nam) tổ chức cuộc gặp gỡ, giới thiệu sản phẩm du lịch “Đêm Cù Lao”, lần đầu tiên xuất hiện trên xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm). Theo đó, chương trình thử nghiệm bắt đầu từ ngày 6/3.

Ông Nguyễn Sự - Bí thư Thành ủy Hội An, cho biết: “Đây là lần đầu tiên đưa sản phẩm ra thử nghiệm xã đảo, nếu thành công sẽ góp phần phát triển du lịch trên đảo”. Đêm Cù Lao bao gồm các trò chơi dân gian, giới thiệu và trình diễn nghề, làng nghề, tổ chức các trò chơi hiện đại, giới thiệu chợ sản vật địa phương, chợ đêm ẩm thực hải sản cùng các sản phẩm chế biến từ cây ngô đồng, cây rừng…

Cùng với đó, Cù Lao Chàm sẽ đón những đêm nhạc bolero với trăng trên đảo. Ngoài ra còn có dịch vụ cho thuê trang phục hóa trang, bar biển…

Theo ông Sự, trong năm 2014, trên 200 nghìn lượt khách đến Cù Lao Chàm, hơn cả số dân cư trên đảo hiện tại là 2.500 dân. Tuy nhiên ban đêm trên đảo gần như chưa có dịch vụ gì cho nên Hội An quyết định đưa thử nghiệm sản phẩm này.

MỚI - NÓNG