Học viện Chính trị khu vực II trao bằng tốt nghiệp Cao cấp lý luận chính trị cho 278 học viên

0:00 / 0:00
0:00
Đây là khóa đầu tiên áp dụng Quy chế tuyển sinh và đào tạo Cao cấp lý luận chính trị năm 2022 theo Quyết định số 10145 của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Ngày 30/8, tại TPHCM, Học viện Chính trị khu vực II (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) đã tổng kết, trao bằng tốt nghiệp cho các học viên các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung từ K73.A12 – K73.A18, khóa học 2022 – 2023.

Đây là khóa đầu tiên áp dụng Quy chế tuyển sinh và đào tạo Cao cấp lý luận chính trị năm 2022 theo Quyết định số 10145 của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. So với quy chế cũ, quy chế mới bổ sung thêm một số nội dung trong tuần lễ đầu khóa học.

Cùng với việc nghiên cứu lý luận, các học viên còn đi nghiên cứu thực tế và 100% học viên đều đạt yêu cầu. Khóa học đã hoàn thành 19 môn học, 6 chuyên đề ngoại khóa. Có tổng số 278 học viên đủ điều kiện tốt nghiệp.

Ngoài công nhận tốt nghiệp, Học viện còn tặng giấy khen “Học viện học tập giỏi, rèn luyện tốt” cho 14 học viên và khen thưởng danh hiệu “Dẫn đầu toàn khóa về phong trào học tập và rèn luyện” đối với tập thể lớp K73.A15.

Học viện Chính trị khu vực II trao bằng tốt nghiệp Cao cấp lý luận chính trị cho 278 học viên ảnh 1

Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II Nguyễn Quốc Dũng trao bằng tốt nghiệp cho các học viên.

PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II cho biết, không chỉ thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện, các học viên còn tham gia các hoạt động quan trọng như bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch cùng các hoạt động truyền thống của học viện… “Đó cũng là những kiến thức lý luận và thực tiễn vô cùng bổ ích góp phần giúp mỗi người hoàn thành tốt công tác của mình”, ông Dũng nói.

Học viện Chính trị khu vực II trao bằng tốt nghiệp Cao cấp lý luận chính trị cho 278 học viên ảnh 2

Học viên trao tặng công trình lưu niệm sau khi kết thúc khoá học.

MỚI - NÓNG