Học sinh xứ Thanh làm bản đồ Việt Nam bằng vật liệu tái chế

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hưởng ứng cuộc vận động “Tự hào một dải non sông”, Huyện Đoàn Quảng Xương (Thanh Hoá) đã triển khai đến 100% cơ sở Đoàn - Đội thực hiện cuộc vận động với các hình thức đa dạng, phong phú.

Theo đó, các Liên đội tiểu học, trung học cơ sở, Đoàn trường THPT Quảng Xương II (huyện Quảng Xương, Thanh Hoá) tổ chức sáng chế bản đồ Việt Nam bằng những vật liệu tái chế như: giấy, ống hút, túi nilong, chai nhựa, nắp chai…

Học sinh xứ Thanh làm bản đồ Việt Nam bằng vật liệu tái chế ảnh 1
Học sinh xứ Thanh làm bản đồ Việt Nam bằng vật liệu tái chế ảnh 2
Học sinh xứ Thanh làm bản đồ Việt Nam bằng vật liệu tái chế ảnh 3
Học sinh xứ Thanh làm bản đồ Việt Nam bằng vật liệu tái chế ảnh 4
Học sinh xứ Thanh làm bản đồ Việt Nam bằng vật liệu tái chế ảnh 5
Học sinh xứ Thanh làm bản đồ Việt Nam bằng vật liệu tái chế ảnh 6
Học sinh xứ Thanh làm bản đồ Việt Nam bằng vật liệu tái chế ảnh 7

Một số hình ảnh bản đồ Việt Nam được học sinh các trường ở huyện Quảng Xương (Thanh Hoá) thực hiện từ nhiều vật liệu khác nhau.

Đây là hoạt động ý nghĩa đối với thế hệ trẻ về xây dựng tình yêu quê hương đất nước cũng như lòng tự hào dân tộc, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ.

MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.