Nón lá xứ Nghệ 'Tự hào một dải non sông'

TPO - 10 chiếc nón lá truyền thống được 3 cô giáo "thổi hồn" lên bằng các địa danh nổi tiếng của tỉnh Nghệ An, góp phần chia sẻ hình ảnh đẹp của đất và người xứ Nghệ đến với mọi miền Tổ quốc.
Gần 1.000 em học sinh, đoàn viên trường THPT Phan Thúc Trực (huyện Yên Thành, Nghệ An) đồng diễn dân vũ và xếp hình bản đồ Việt Nam - Tự hào một dải non sông.
Nón lá xứ Nghệ 'Tự hào một dải non sông' ảnh 1

Đầu tháng 3/2024, Tỉnh Đoàn Nghệ An tổ chức hành trình về các địa chỉ đỏ, sinh hoạt báo cáo viên, câu lạc bộ lý luận trẻ cấp tỉnh tại hai tỉnh Điện Biên và Hưng Yên. Chương trình được tổ chức nhằm góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước cho đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên.

Nón lá xứ Nghệ 'Tự hào một dải non sông' ảnh 2

Điểm nhấn trong hành trình là hình ảnh 10 nữ cán bộ đoàn viên, thanh niên diện tà áo dài truyền thống tay cầm chiếc nón lá có vẽ những địa danh đặc biệt của tỉnh Nghệ An, góp phần lan tỏa, chia sẻ hình ảnh đẹp của đất và người xứ Nghệ đến với mọi miền Tổ quốc.

Nón lá xứ Nghệ 'Tự hào một dải non sông' ảnh 3

Được biết 10 chiếc nón lá có vẽ hình các địa danh nổi bật của Nghệ An được 3 cô giáo dạy mỹ thuật gồm: cô Lê Trà Giang - Giáo viên Mỹ thuật trường THCS Hưng Bình; cô Đinh Thị Nhàn - Giáo viên Mỹ thuật Trường PTTHSP Đại học Vinh và cô Nguyễn Thị Vân - Giáo viên Mỹ thuật trường Tiểu học Nghi Đức vẽ và tặng trước khi đoàn công tác hành trình về với các địa chỉ đỏ.

Nón lá xứ Nghệ 'Tự hào một dải non sông' ảnh 4

Chủ đề được chọn để vẽ lên 10 nón lá là 10 địa danh đặc biệt, gắn liền với con người xứ Nghệ gồm: Làng sen quê Bác; hoa sen xứ Nghệ; Sông lam núi Hồng; Đảo chè huyện Thanh Chương; Rừng săng lẻ Tương Dương; Rừng mận, đào Kỳ Sơn; Cột mốc biên giới Việt - Lào; Cổng thành Vinh, cánh đồng hoa hướng dương… Đây cũng là hoạt động trong cuộc thi vẽ tranh "Tự hào một dải non sông" do Tỉnh Đoàn Nghệ An tổ chức.

Nón lá xứ Nghệ 'Tự hào một dải non sông' ảnh 5Nón lá xứ Nghệ 'Tự hào một dải non sông' ảnh 6Nón lá xứ Nghệ 'Tự hào một dải non sông' ảnh 7Nón lá xứ Nghệ 'Tự hào một dải non sông' ảnh 8

Những chiếc nón lá truyền thống được tô vẽ lên các địa danh, phong cảnh càng thêm đẹp và ấn tượng.

Nón lá xứ Nghệ 'Tự hào một dải non sông' ảnh 9Nón lá xứ Nghệ 'Tự hào một dải non sông' ảnh 10

Cô Nguyễn Thị Vân - 1 trong 3 giáo viên mỹ thuật vẽ những chiếc nón lá độc đáo, cho hay, mất khoảng 1 tháng cả 3 cô mới vẽ xong 10 chiếc nón từ việc lên ý tưởng đến vẽ phác họa và cuối cùng là vẽ lên nón thành phẩm. "Khó nhất là vẽ địa danh vì còn phải tìm địa danh nào nổi bật rồi lồng ghép vào. Ngoài ra, việc vẽ lên nón khó hơn vẽ trên giấy. Vì nón là hình chóp, người vẽ phải hình dung được không gian 3D và cũng khó thể hiện. Khi vẽ phải bố trí làm sao cho bố cục hợp lý, để khi mọi người nhìn vào phải nhận ra đó là địa danh nào, ở đâu. Có hình vẽ các cô phải vẽ ngày này qua ngày khác mới xong", cô Vân chia sẻ.

Nón lá xứ Nghệ 'Tự hào một dải non sông' ảnh 11Nón lá xứ Nghệ 'Tự hào một dải non sông' ảnh 12
Được biết, trong cuộc triển lãm tranh "Tự hào một dải non sông" tại chương trình Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2024 do T.Ư Đoàn tổ chức tại Khu Di tích lịch sử Truông Bồn (Đô Lương, Nghệ An) vào cuối tháng 2 vừa qua, có nhiều bức tranh triển lãm do nhóm của cô Vân vẽ.
Nón lá xứ Nghệ 'Tự hào một dải non sông' ảnh 13Nón lá xứ Nghệ 'Tự hào một dải non sông' ảnh 14

Những chiếc nón lá với 10 địa danh nổi bật của Nghệ An sau khi hoàn thiện đã được các cán bộ đoàn "đưa đi muôn phương", góp phần chia sẻ hình ảnh đẹp của mảnh đất ân tình xứ Nghệ đến với mọi miền Tổ quốc.

Nón lá xứ Nghệ 'Tự hào một dải non sông' ảnh 15Nón lá xứ Nghệ 'Tự hào một dải non sông' ảnh 16

Những nữ cán bộ Đoàn Nghệ An diện áo dài, trang phục truyền thống dân tộc Thái đầy sắc màu tạo nên nét đẹp đằm thắm, niềm tự hào của người con gái xứ Nghệ.

Nón lá xứ Nghệ 'Tự hào một dải non sông' ảnh 17

Tỉnh Đoàn Nghệ An nằm top đầu trong cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” do T.Ư Đoàn tổ chức. Trong thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã có nhiều hoạt động, mô hình, cách làm ý nghĩa và sáng tạo nhằm lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong đoàn viên thanh niên. Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh đã có: 11.362 bản đồ; 10.458 bản đồ đã được treo, trao tặng; 8.563 số phòng học đã treo bản đồ; 1.678 trường học, liên đội hưởng ứng; 1.165 đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở hưởng ứng; 12.695 đoàn viên thanh thiếu nhi tham gia xếp hình bản đồ.

Tin liên quan