'Hoành tráng nội bộ'

'Hoành tráng nội bộ'
TP - Chiều tối 30/10, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VH-NT TP Cần Thơ Phan Huy hỏi tôi, có nhận được giấy mời dự Liên hoan Âm nhạc Hội Nhạc sỹ Việt Nam lần thứ 9 khu vực ĐBSCL không?

Tôi không nhận được và hỏi nhiều đồng nghiệp ở các báo khác, hầu hết không biết. Tối 30/10, là buổi tổng kết. Liên hoan do Hội Nhạc sỹ Việt Nam lo nội dung và mời khách, TP Cần Thơ lo hậu cần, tổng kinh phí hơn 400 triệu đồng.

Liên hoan diễn ra hai ngày, 29 và 30/10. Mục đích, đánh giá hoạt động sáng tác âm nhạc khu vực ĐBSCL thời gian qua, trao đổi kinh nghiệm, gợi mở hướng sáng tác thời gian tới.

Ông Phan Huy cho biết, liên hoan được đánh giá là thành công nhất trong chín lần tổ chức từ trước đến nay.

Bắt đầu từ sáng 29/10, tại Nhà hát Tây Đô, các nhạc sỹ từ 13 tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL đem đến những bài hát xuất sắc nhất của mình qua sự biểu diễn của các ca sỹ hàng đầu địa phương.

Chiều 29/10, tại trường Đại học Cần Thơ, diễn ra hội thảo Tính dân tộc và hiện đại trong âm nhạc ĐBSCL. Tối 29/10, trở lại Nhà hát Tây Đô, chương trình nghệ thuật đặc sắc với sự tham dự của gần 200 diễn viên từ nhiều nhà hát ở TP Cần Thơ, TP Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tối 30/10, lại về trường Đại học Cần Thơ biểu diễn những tiết mục đoạt giải A của liên hoan và tổng kết.

Tại buổi hội thảo, có mặt nhiều nhạc sỹ tên tuổi và nhiều nhận định, đánh giá cũng như “định hướng phát triển âm nhạc ĐBSCL” được nêu lên, một đồng nghiệp hiếm hoi của tôi tham dự thuật lại.

Nhạc sỹ Ca Lê Thuần cho rằng: “Phải xây dựng một nền tảng âm nhạc chính thống bền vững trong cả sáng tác lẫn người nghe”. Nhạc sỹ Lê Nhất Vũ nhận định: “Nếu có sự cộng tác tốt từ nhiều phía, âm nhạc ĐBSCL sẽ phát triển nhanh và mạnh mẽ hơn”.

Nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân khẳng định: “Hội Nhạc sỹ Việt Nam sẽ còn tổ chức nhiều hội thảo chuyên đề âm nhạc ở các tỉnh thành ĐBSCL, tham mưu và kiến nghị với các nhà quản lý văn hóa những biện pháp hữu hiệu”.

Nhưng cũng thuật lại bởi đồng nghiệp của tôi, các hoạt động hoành tráng ấy hầu như không có khán giả. Đồng nghiệp của tôi nhấn mạnh, trong các đêm biểu diễn văn nghệ “khán giả gần như không có một ai”. Buổi hội thảo tại trường Đại học Cần Thơ “ngoài giới chuyên môn cũng không có khán giả”.

Nên có thể gọi cuộc liên hoan là một chương trình hoành tráng nội bộ. Đông đảo công chúng không được biết, thật đáng tiếc.

MỚI - NÓNG