Quận Hoàn Kiếm chỉnh trang vỉa hè:

Hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế đến từng hố trồng cây

Việc thi công bắt đầu triển khai trên phố Phan Bội Châu theo hình thức “cuốn chiếu” hoàn thiện từng đoạn phố Ảnh: Duy Phạm
Việc thi công bắt đầu triển khai trên phố Phan Bội Châu theo hình thức “cuốn chiếu” hoàn thiện từng đoạn phố Ảnh: Duy Phạm
TP - Cải tạo lại vỉa hè các tuyến phố trên địa bàn quận Hoàn Kiếm nhằm hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật khu vực và đáp ứng nhu cầu của nhân dân, UBND quận đã chỉ đạo hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế chi tiết đến từng hố trồng cây...

Theo UBND quận Hoàn Kiếm, đến nay đã hoàn thành triển khai việc hạ ngầm đồng bộ với lát hè đá 52/76 tuyến phố khu vực phố cũ; sắp xếp đường dây và lát hè đá 79/79 tuyến phố khu vực phố cổ. Hiện nay, còn một số tuyến phố trên địa bàn đã xuống cấp, cần tiếp tục được cải tạo để hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật khu vực, đáp ứng yêu cầu mỹ quan đô thị và nhu cầu giao thông của nhân dân trên địa bàn. 

Được biết, các tuyến phố này đều đang được lát bằng gạch block tự chèn, hiện nay đều đã xuống cấp, phai màu không đáp ứng yêu cầu về mỹ quan đô thị....Đối với các tuyến phố Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Nguyễn Thái Học, Cửa Nam, Đình Ngang, Tống Duy Tân và ngõ Cấm Chỉ, Trần Phú, Hàm Long, Ngô Thì Nhậm, Trần Bình Trọng, Trần Quốc Toản, Trương Hán Siêu, Cửa Đông, do Cty Điện lực Hoàn Kiếm và các đơn vị viễn thông đang hạ ngầm đường dây điện lực, thông tin, khiến mặt hè nhiều chỗ khấp khểnh, lún sụt, gây mất mỹ quan đô thị cũng như ảnh hưởng đến việc đi lại trên hè của người dân.

Thực hiện Quyết định của UBND thành phố về việc ban hành “Thiết kế mẫu hè đường đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội”, UBND quận Hoàn Kiếm đã đề xuất UBND thành phố cho phép tiếp tục được cải tạo lại vỉa hè bằng đá trên các tuyến phố để hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật khu vực, đáp ứng yêu cầu mỹ quan đô thị và nhu cầu giao thông của nhân dân trên địa bàn.

Thay đổi thiết kế

Sau khi thành phố Hà Nội có kết luận thanh tra về việc lát đá vỉa hè trên địa bàn một số quận, trong đó có quận Hoàn Kiếm, UBND quận đã nghiêm túc thực hiện việc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và khắc phục những tồn tại đã nêu tại Kết luận Thanh tra; đồng thời, chỉ đạo các phòng, ban thuộc quận tiếp tục rà soát đối với các dự án chưa thực hiện, chỉ triển khai khi đáp ứng đủ các điều kiện theo chỉ đạo của UBND thành phố.

Đáng chú ý, liên quan đến công tác thiết kế, UBND quận cho biết sẽ thực hiện theo hướng dẫn “thiết kế mẫu hè đường đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội” của UBND thành phố Hà Nội đã ban hành. Cụ thể, đối với các tuyến phố có bề rộng lớn như Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hàng Bài - Phố Huế, Ngô Quyền là những tuyến trục chính của quận, cùng với việc nghiên cứu cải tạo lại vỉa hè, còn bổ sung thêm các dải cây bụi (thảm xanh) sát mép vỉa, lắp đặt các trang thiết bị đô thị (ghế đá, thùng rác), đồng thời kết hợp việc xã hội hoá các tiện ích công cộng như trụ nước uống, trạm tra cứu thông tin, xe đạp chia sẻ…nhằm tăng mảng không gian xanh, môi trường xanh sạch đẹp, giảm thiểu ô nhiễm, tiếng ồn, khói bụi, làm tăng cảnh quan tuyến phố, đẩy mạnh kết nối du lịch với khu vực Hồ Gươm và phụ cận, đồng thời phát huy giá trị di sản kiến trúc - quy hoạch, di sản cảnh quan khu phố Pháp.

Hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế đến từng hố trồng cây ảnh 1 Nhiều tuyến phố trên địa bàn quận Hoàn Kiếm sẽ có diện mạo đẹp mắt, hiện đại sau chỉnh trang

Đối với hồ sơ thiết kế, UBND quận đã chỉ đạo hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế chi tiết đến từng hố trồng cây, từng góc cua bó vỉa tại các ngã ba, ngã tư; các nắp ga thoát nước, nắp ga bưu điện, thông tin được thay thế bằng nắp khung thép mặt đá để đảm bảo đồng bộ với mặt đá lát vỉa hè làm tăng mỹ quan, cảnh quan tuyến phố. Liên quan đến chất lượng các viên đá lát tự nhiên, UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, hồ sơ thiết kế, hồ sơ mời thầu đã quy định rõ cường độ sử dụng loại đá thuộc nhóm đá hoa với cường độ đảm bảo theo tiêu chuẩn.

Theo một số kiến trúc sư việc lát hè bằng đá tự nhiên về mặt mỹ quan là đẹp hơn so với mặt hè bằng gạch block, do đá tự nhiên có cường độ cao hơn, màu sắc của viên đá bền theo thời gian. Hiện nay, các tuyến phố chính của các nước trên thế giới đều dùng bằng đá tự nhiên. “Việc đầu tư các dự án lát đá có bổ sung dải thảm cây bụi, trang thiết bị đô thị sẽ tăng mảng không gian xanh, môi trường xanh-sạch-đẹp, giảm ô nhiễm, tiếng ồn, khói bụi, tăng tuyến/điểm cảnh quan, thu hút du lịch - dịch vụ, tăng khả năng thẩm thấu và thoát nước mưa, chống tái lấn chiếm vỉa hè và bán hàng rong…”, đại diện UBND quận thông tin thêm. 

Triển khai dự án cải tạo hè, thoát nước các tuyến phố quận Hoàn Kiếm có gì mới?

Thực hiện dự án cải tạo hè, hệ thống thoát nước trên địa bàn, cuối tháng 2/2020, UBND quận Hoàn Kiếm bắt đầu triển khai cải tạo trên 5 tuyến phố gồm: Liên Trì; Nguyễn Gia Thiều; Phan Bội Châu; Dã Tượng; Lê Duẩn, triển khai thi công theo hình thức “cuốn chiếu” từng đoạn.

Để đảm bảo cảnh quan môi trường, giao thông đi lại của người dân, đơn vị thi công tiến hành bóc dỡ gạch cũ, đổ nền, lát đá mới hoàn chỉnh từng đoạn được phân định bằng ngã ba, ngã tư, trước khi chuyển sang thi công đoạn phố khác trên cùng tuyến phố.

Đá lát được cắt ở nhà máy, kho bãi của đơn vị thi công và chỉ đem đến lát. Việc bóc dỡ, đổ nền triển khai chủ yếu vào buổi tối. Công trường phải có biện pháp che chắn, không gây bụi, tiếng ồn.

MỚI - NÓNG