TPO - Hàng loạt xe bán hoa quả tràn lan đường phố Hà Nội không dán tem chứng nhận nguồn gốc, xuất xứ. Tuy nhiên, vẫn thu hút đông đảo người dân đến mua hàng.
Video: Hoa quả giá rẻ không rõ nguồn gốc vẫn thu hút đông đảo khách hàng
Ghi nhận tại một số tuyến đường như: Đại Lộ Thăng Long, Nguyễn Trãi, Nguyên Hồng, Trần Cung, Nguyễn Xiển,... không khó để bắt gặp những “chiếc xe di động” chở đủ các loại hoa quả.
Những chiếc xe chở theo hoa quả xuất hiện nhiều nhất ở các con đường lớn ngoại thành, nơi có nhiều xe ô tô liên tỉnh chạy qua.
Sạp hàng với nhiều loại hoa quả khác nhau, được bày biện bắt mắt.
Một số hoa quả trồng phổ biến ở các địa phương được bày bán nhưng sản phẩm không được dán tem chứng nhận nguồn gốc, nơi trồng.
Người bán hàng luôn đề sẵn mức giá 8 - 10 nghìn đồng để mời gọi khách hàng.
Chị Hoàng Ngọc Hoàng (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: “Nhiều địa phương đang được mùa cam nên đi đâu cũng thấy bán rất nhiều, tuy nhiên không có tem chứng nhận nguồn gốc của địa phương nào nên khi mua cũng có chút lo ngại”.
So với giá trong siêu thị, giá ở đây thấp hơn một nửa hoặc chỉ bằng 1/3, cụ thể giá của ổi được bán với giá 10.000 đồng/kg, cam chỉ từ 8.000 – 15.000 đồng/kg thu hút sự quan tâm của khách hàng bởi giá quá rẻ.
“Tôi đi ngang qua thấy giá hợp lý, rẻ hơn và rất nhiều người mua thì tôi cũng mua về cho gia đình” – chị Thu (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết.
Theo người dân cho biết, hoa quả không có tem mác nhưng nhiều người vẫn mua bởi mức giá hợp lý.
Hoa quả không có tem dán chứng nhận nguồn gốc, tem chứng nhận an toàn thực phẩm.
Những sạp hàng di động thường được dùng là chiếc xe máy được đặt những sọt lớn tự chế, và những chiếc xe tải được đỗ bên đường.
TP - Nhìn lại lịch sử chống dịch của Ấn Độ, vào tháng 2/2021, số ca mắc mới trong một ngày của Ấn Độ đã từng giảm xuống dưới 10.000. Tuy nhiên, những ngày gần đây, số ca mắc mới được xác nhận ở Ấn Độ đột ngột tăng trở lại.
TPO - Trung tâm văn hóa thị xã Long Mỹ (Hậu Giang) có mức đầu tư gần 25 tỷ đồng chưa được bàn giao nhưng nhiều hạng mục của công trình đã bong tróc, sụt lún, xuống cấp nghiêm trọng.
TPO - UBND thành phố Hà Nội cho biết, theo báo cáo của các đơn vị, từ năm 2009 đến tháng 6 năm 2020, qua công tác tự kiểm tra nội bộ chưa phát hiện trường hợp tham nhũng nào.
TPO - Dọc trên khắp các tuyến phố như Hàng Chiếu, Hàng Buồm, Hàng Đường, Lò Sũ,.. có những con ngõ siêu nhỏ với chiều ngang chưa đầy 1 mét, được biết đến như một “đặc sản” của phố cổ Hà Nội.
TPO - Thường trực HĐND thành phố Hà Nội vừa có công văn đề nghị UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo rà soát, báo cáo thực trạng quỹ nhà biệt thự và công trình kiến trúc có giá trị xây dựng trước năm 1954 trên địa bàn.
TPO - Hôm nay (mùng 3/3 Âm lịch) là Tết Hàn thực, nhiều người dân Thủ đô xếp hàng từ sáng tinh mơ để có thể mua được bánh trôi bánh chay ngon cúng gia tiên.
TPO - Được đầu tư hàng nghìn tỷ đồng tại các nút giao thông trọng điểm nhưng hiện nay nhiều hầm đường bộ, cầu vượt trên địa bàn Thủ đô lại chưa phát huy hết hiệu quả.
TPO - Vào những ngày giữa tháng 4, lá vàng xuất hiện ngập tràn trên các con phố phường ở Hà Nội thu hút nhiều người dân Thủ đô đến chụp ảnh, hòa mình vào cảnh sắc tuyệt đẹp này.
TPO - UBND thành phố Hà Nội yêu cầu rà soát đội ngũ cán bộ, công chức phường; người hoạt động không chuyên trách ở phường và tổ dân phố; bố trí sắp xếp bộ máy cán bộ, công chức phường theo quy định tại Nghị định số 32 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị.
TPO - Cùng với các địa phương, Thủ đô Hà Nội đang tất bật trang hoàng pano, áp phích trên đường phố để chào mừng ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp 23/5/2021.
TP - Ngoài cầu Long Biên, theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, hiện có tới 1.800 cầu đường sắt kết hợp cầu đường bộ nhiều năm tuổi trên cả nước đang bị “tắc” tiền duy tu, sửa chữa cả quý I/2021 ở Bộ GTVT.