Hoa khôi Huỳnh Thúy Vi: 'Tết là để yêu thương nhiều hơn'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Những ngày cận Tết, Hoa khôi, Đại sứ Du lịch TP Cần Thơ Huỳnh Thúy Vi xuất hiện ở nhiều nơi để chia sẻ yêu thương, mong muốn góp phần mang đến cái Tết ấm áp, sum vầy cho người dân thương hồ hay đến với những cụ già và cả các bạn đoàn viên thanh niên.
Hoa khôi Huỳnh Thúy Vi: 'Tết là để yêu thương nhiều hơn' ảnh 1

Hoa khôi Huỳnh Thúy Vi tặng quà cho thương hồ chợ nổi Cái Răng, TP Cần Thơ. - Ảnh: NVCC

Hoa khôi Huỳnh Thúy Vi nghĩ rằng, "Sống là cho không chỉ nhận riêng mình" chính lẽ đó xuất phát bằng tấm lòng và trái tim yêu thương từ những điều thiết thực xung quanh cuộc sống. Ở mỗi dịp giáp Tết khi không khí xuân vui tươi, nhộn nhịp giăng kín nơi nơi thì đâu đó ta cũng bắt gặp những điều khó khăn vẫn hiện hữu xung quanh cuộc sống. Tại chợ nổi Cái Răng, chuyến thiện nguyện ý nghĩa bắt đầu từ lúc tờ mờ sáng khi ánh bình minh đang dần vươn lên toả sáng trong lành tại điểm du lịch nổi tiếng ở Cần Thơ.

Hoa khôi Huỳnh Thúy Vi: 'Tết là để yêu thương nhiều hơn' ảnh 2
Hoa khôi Huỳnh Thúy Vi: 'Tết là để yêu thương nhiều hơn' ảnh 3

Thúy Vi tặng quà cho thương hồ

Khi nhịp sống thương hồ vẫn đang nhộn nhịp kẻ bán người mua tấp nập, thế nhưng đại dịch COVID-19 xuất hiện làm mọi thứ lắng lại và nhường chỗ cho việc thực hiện phòng chống dịch. Không có thu nhập đời sống thương hồ bấp bênh trên con sông nước khó khăn lại càng khó khăn thêm. Thấy được sự khó khăn đó và muốn sẻ chia phần nào sự yêu thương Sở VH&TTDL TP. Cần Thơ cùng với Thúy Vi, doanh nghiệp và mạnh thường quân,... đã chung tay trao đến bà con thương hồ những phần quà và phong bì để bà con được đủ đầy, vui xuân đón Tết.

Hoa khôi Huỳnh Thúy Vi: 'Tết là để yêu thương nhiều hơn' ảnh 4

Không dừng lại ở chợ nổi, Hoa khôi Thúy Vi còn thăm Trung tâm nuôi dưỡng người già neo đơn và trẻ em mồ côi không nơi nương tựa ở Quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ. Ở đây làm cho Thuý Vi xúc động từ những tâm sự và câu chuyện của các cụ nơi này mỗi người một hoàn cảnh, nhưng Vi vẫn không kìm được giọt nước mắt của mình dù Vi đã có dịp đến thăm các cụ rất nhiều lần. “Người lớn tuổi ai cũng muốn ở bên con cháu đông vui quây quần bên nhau nói cười rôm rả để an hưởng tuổi già, thế nhưng các cụ lại không được trọn vẹn tình thương giản đơn đó”, Vi tâm sự.

Hoa khôi Huỳnh Thúy Vi: 'Tết là để yêu thương nhiều hơn' ảnh 5

Chính lẽ đó, Thuý Vi lại càng muốn chia sẻ nhiều hơn nữa sự yêu thương của mình như đứa cháu, đứa con trong nhà của các cụ để phần nào che đi khoảng trống thiếu tình thương con cháu, tình thương mọi người để các cụ luôn vui tươi, sống khoẻ và ấm lòng bằng những điều giản dị khi chuẩn bị những món ăn thân quen đỏ lửa ở góc bếp quê giản đơn nơi quê nhà là vị bánh tét mùi lá chuối xiêm hay nồi thịt kho hột vịt nóng hôi hổi ngày Tết...và những bao lì xì tươi thắm gởi đến các cụ làm quà thật xúc động và ý nghĩa biết bao.

Hoa khôi Huỳnh Thúy Vi: 'Tết là để yêu thương nhiều hơn' ảnh 6

Thúy Vi tặng quà cho đoàn viên thanh niên

Không dừng lại ở đó, Đại sứ du lịch TP Cần Thơ nghĩ rằng, là một người trẻ tiêu biểu của Cần Thơ, Thuý Vi luôn tự hào về màu áo xanh tình nguyện và những việc làm thật nhân văn thiết thực để góp một phần sức mình cho cuộc sống thêm tình yêu thương, sự gắn bó và những điều tốt đẹp đến với xã hội. Mỗi Thanh niên là một hoàn cảnh thế mà dù trong hoàn cảnh khó khăn và không mấy đủ đầy thế nhưng các bạn luôn tràn đầy năng lượng của sự nhiệt huyết và một trái tim luôn giúp đỡ mọi người và sự năng nổ tham gia các hoạt động tình nguyện trên mọi mặt trận.

Hoa khôi Huỳnh Thúy Vi: 'Tết là để yêu thương nhiều hơn' ảnh 7

Bằng tấm lòng yêu thương và là một người thanh niên trẻ, Thuý Vi không chỉ muốn đóng góp tuyên truyền mà còn muốn hỗ trợ các bạn Đoàn viên Thanh niên có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng vẫn luôn nhiệt tình, cống hiến sức trẻ của mình để giúp cho xã hội ngày thêm tốt đẹp bằng những món quà Tết tươi thắm. “Thuý Vi rất trân trọng và tự hào về các bạn thanh niên đang khoác trên mình màu áo xanh nhiệt huyết, dù chỉ là một phần quà nhỏ ngày Tết nhưng Vi mong là sẽ giúp cho các bạn vui hơn và gia đình đủ đầy hơn để vững tâm cống hiến và cống hiến hơn nữa vì màu cờ sắc áo xanh tươi của một người Đoàn viên Thanh niên xung phong làm đẹp cho đời cho xã hội”, Đại sứ Du lịch TP Cần Thơ chia sẻ.

Với Thúy Vi, Tết là để yêu thương, cùng nhau sẻ chia để có một cái Tết ấm no, đủ đầy và ngập tràn tiếng cười hạnh phúc. Thế nên những việc làm thiện nguyện vẫn hiện hữu trong tim Vi như một ngọn lửa vẫn rực cháy sự yêu thương gởi đến mọi người và góp phần làm cho cuộc sống thêm tốt đẹp.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.