Hoa hậu Việt Nam 2022 chủ yếu cô gái lần đầu thi nhan sắc

TPO - Không giống một số cuộc thi nhan sắc khác, Hoa hậu Việt Nam là đấu trường thu hút nhiều gương mặt mới, thí sinh nhỏ tuổi lần đầu dự thi hoa hậu. Khi được hỏi, nhiều cô gái cho rằng tiêu chí cuộc thi phù hợp và họ không bị quá nhiều áp lực tại sân chơi uy tín và chuyên nghiệp hàng đầu quốc gia.

Hàng trăm thí sinh có mặt tại sơ khảo hai miền Nam - Bắc với hy vọng đồng hành và được chọn đi tiếp vào vòng trong tại Hoa hậu Việt Nam 2022. 58 cô gái vỡ òa khi được gọi tên.

Nhìn lại danh sách ứng viên vòng chung khảo toàn quốc có thể thấy phần lớn thí sinh đều là gương mặt mới, lần đầu tham dự cuộc thi nhan sắc.

Phần lớn là gương mặt mới

Trong số 58 thí sinh vào chung khảo, chỉ số ít là các gương mặt từng thi nhan sắc như Nguyễn Thị Phượng, Trần Thị Bé Quyên, Nguyễn Lê Ngọc Hằng, Hồ Thị Yến Nhi…. Ngọc Hằng 19 tuổi, sinh viên Đại học Western Sydney. Với chiều cao ấn tượng và nhan sắc ngọt ngào, cô ghi danh top 10 Miss World Vietnam 2022.

Trong khi đó, Nguyễn Thị Phượng gây ấn tượng mạnh tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Nguyễn Thị Phượng có câu chuyện truyền cảm hứng khi ghi danh hoa hậu vì kiên quyết phản đối chuyện kết hôn do bố mẹ sắp đặt.

Hoa hậu Việt Nam 2022 chủ yếu cô gái lần đầu thi nhan sắc ảnh 1

Thí sinh Nguyễn Thị Phượng trở lại Hoa hậu Việt Nam 2022. Ảnh: BTC.

Cuộc sống khó khăn nên khi Phượng học lớp 11, bố mẹ đã sắp xếp để cô lấy chồng. Tuy nhiên, không chịu khuất phục trước số phận, Phượng phản đối và thể hiện quyết tâm học tập. Phượng tâm sự cô muốn tương lai của mình cũng như gia đình đỡ vất vả nên đã chọn con đường học tập để tiến gần tới thành công. Đặc biệt, Phượng muốn phá vỡ định kiến của bố mẹ cũng như một số người dân nơi cô sống là phải lấy chồng sớm.

Tại Hoa hậu Việt Nam 2020, Phượng vào top 5 Người đẹp Nhân ái và Top 35 chung cuộc. Câu chuyện của Phượng truyền cảm hứng cho nhiều thí sinh vượt nghịch cảnh để tự tin trong các cuộc thi nhan sắc sau này.

Có tới 9 cô gái 18 tuổi ghi danh tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm nay. Họ đều ấp ủ giấc mơ thi nhan sắc từ nhỏ và ngay khi đủ điều kiện, họ tự tin ứng tuyển.

Theo chia sẻ của thí sinh Trần Thị Hồng Nhung, cô theo dõi Hoa hậu Việt Nam qua nhiều mùa và đặc biệt ấn tượng với những người đẹp bước ra từ cuộc thi. “Có thể thấy Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Trần Tiểu Vy cũng đều đăng quang khi chỉ vừa 18, 19 tuổi. Đó là động lực để những gương mặt mới như tôi có thêm sự tự tin tại Hoa hậu Việt Nam 2022. Ngay cả khi không đăng quang, tôi nhìn thấy sự trưởng thành vượt bậc của các thí sinh bước ra từ cuộc thi. Họ bản lĩnh, tự tin và có thêm nhiều kỹ năng quý giá. Đó là điều tôi mong chờ hơn cả sự chiến thắng”, Hồng Nhung nói.

“Tôi muốn chứng minh về thế hệ mới đầy bản lĩnh và năng lực. Dù là những thí sinh ít tuổi nhất cuộc thi nhưng chúng tôi mang đến năng lượng, nhiệt huyết và sự quyết tâm tại Hoa hậu Việt Nam”, Mỹ Hạnh chia sẻ.

“Tôi sẽ cố gắng trở thành một hoa hậu độc lập” - là khẳng định của thí sinh Đặng Thị Mỹ Hạnh. Khi mẹ cô bày tỏ lo ngại trước quyết định thi nhan sắc, Mỹ Hạnh chứng tỏ bằng cách tự mình chuẩn bị cho cuộc thi.

Việc được gọi tên vào chung khảo toàn quốc là câu trả lời đầu tiên mà nữ sinh Đại học Kinh tế Quốc dân dành cho mẹ. Mỹ Hạnh cho biết cô dậy từ 4h sáng để sửa soạn trước khi tới vòng sơ khảo phía Bắc diễn ra tại Hà Nội. Với chứng chỉ IELTS 7.5 và thành thạo 3 thứ tiếng Anh, Pháp và Nhật, Mỹ Hạnh tự tin thể hiện bản thân trước ban giám khảo cuộc thi.

Hoa hậu Việt Nam 2022 chủ yếu cô gái lần đầu thi nhan sắc ảnh 2

Thí sinh Đặng Thị Mỹ Hạnh. Ảnh: BTC.

“Tôi muốn chứng minh về thế hệ mới đầy bản lĩnh và năng lực. Dù là những thí sinh ít tuổi nhất cuộc thi, chúng tôi mang đến năng lượng, nhiệt huyết và sự quyết tâm tại Hoa hậu Việt Nam”, Mỹ Hạnh chia sẻ.

Trường hợp khác, cô gái gốc Hải Phòng, Nguyễn Phương Anh cũng lần đầu thi hoa hậu. Phương Anh được mẹ động viên đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam từ 2 năm trước nhưng cô trì hoãn vì muốn có sự chuẩn bị kỹ hơn.

Trong 2 năm, Phương Anh tích cực tập thể dục để giữ vóc dáng cân đối. Cô ăn uống khoa học và chăm sóc da. Ngoài ra, Phương Anh tìm lớp luyện catwalk chuyên nghiệp để tự tin sải bước trên sàn diễn nếu may mắn được đi tiếp.

Hoa hậu Việt Nam 2022 chủ yếu cô gái lần đầu thi nhan sắc ảnh 3

Thí sinh Nguyễn Phương Anh. Ảnh: BTC.

Dành thời gian và sự nghiêm túc cho cuộc thi là thế, Phương Anh cũng có thành tích học tập đáng nể. Cô là Á khoa đầu vào chuyên Văn THPT Trần Phú, Hải Phòng và đạt giải nhì quốc gia môn Văn. Lớp 11, Phương Anh đã đạt chứng chỉ IELTS 6.5. Hiện tại, cô đạt IELTS 7.5 và đang là sinh viên Đại học RMIT.

Cơ hội chia đều cho tất cả thí sinh

Chia sẻ với Tiền Phong, bà Trần Thị Thu Hà, Trưởng ban thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2022 cho biết chất lượng thí sinh năm nay khá đồng đều, trình độ học vấn ấn tượng. “Hầu hết cô gái đều là những gương mặt mới, có trình độ đại học trở lên. Họ có hình thể đẹp, làn da được chăm sóc kỹ cho thấy sự chuẩn bị chu đáo và thái độ nghiêm túc khi đến với cuộc thi”, bà Hà nói.

Hoa hậu Việt Nam 2022 chủ yếu cô gái lần đầu thi nhan sắc ảnh 4

Dàn thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2022. Ảnh: Dương Triều.

Theo bà Hà, các thí sinh thể hiện sự tự tin khi giới thiệu về bản thân. Nhiều người sở hữu tài lẻ như hát, múa, chơi đàn, võ, thuyết trình… Điểm khác biệt ở Hoa hậu Việt Nam năm nay chính là các thí sinh trang bị kỹ năng catwalk, ngoại ngữ và đã tập luyện trong thời gian dài.

Dù còn ít tuổi và hầu hết là gương mặt mới nhưng các bạn không hề bỡ ngỡ hay tự ti ở sân chơi nhan sắc này. Ngược lại, các thí sinh đều thể hiện quyết tâm chinh phục vương miện.

Tin liên quan