Hoa hậu Hoàn vũ Campuchia chấp nhận thí sinh chuyển giới, đã sinh con

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Campuchia đăng tải thể lệ cuộc thi năm nay, trong đó cho phép các thí sinh chuyển giới, đã sinh con được phép dự thi. Thể lệ mới này được cho là bám sát tiêu chí của cuộc thi Miss Universe.

Ngày 13/2, trang chủ của Hoa hậu Hoàn vũ Campuchia đăng tải thể lệ cuộc thi năm nay. Theo đó, những tiêu chí mới mẻ, đột phá gây bất ngờ với khán giả.

Năm nay, Hoa hậu Hoàn vũ Campuchia cho phép các thí sinh từ 18 đến 28 tuổi tham dự, không có quy định cụ thể về chiều cao và cân nặng, đặc biệt các thí sinh chuyển giới cũng được phép tham dự.

Hoa hậu Hoàn vũ Campuchia chấp nhận thí sinh chuyển giới, đã sinh con ảnh 1

Hoa hậu Hoàn vũ Campuchia 2022 Manita Hang.

Bên cạnh đó, ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Campuchia còn cho phép phụ nữ đã kết hôn hoặc đang làm mẹ đơn thân được đăng ký dự thi. Đây được coi là tiêu chí mới mẻ.

Thể lệ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Campuchia đang nhận được sự bình luận sôi nổi trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều người tỏ ra vui mừng khi ban tổ chức "cởi trói" các tiêu chí, tạo điều kiện cho nhiều phụ nữ tham gia các sân chơi sắc đẹp uy tín.

Tiêu chí của Hoa hậu Hoàn vũ Campuchia được đánh giá là bám sát tiêu chí mới của cuộc thi Miss Universe. Trước đó vào tháng 8/2022, ban tổ chức Miss Universe ra thông báo về việc cho phụ nữ đã kết hôn, sinh con được tham gia.

Đây được cho là sự đổi mới mạnh mẽ của sân chơi nhan sắc này sau khi thuộc về tay chủ mới là nữ tỷ phú chuyển giới người Thái Lan - Anne Jakkaphong Jakrajutatip.

"Chúng tôi tin rằng phụ nữ cần có quyền tự định đoạt cuộc sống và các quyết định cá nhân, việc kết hôn hay sinh con không phải là rào cản đối với sự thành công của họ" - BTC Hoa hậu Hoàn vũ chia sẻ.

Quy định này sau đó được ban tổ chức Miss Universe gửi tới các giám đốc quốc gia trong đó có Việt Nam. Quy định mới của Miss Universe gây ra nhiều tranh cãi trên các diễn đàn sắc đẹp.

Nhiều người cho rằng cuộc thi sắc đẹp chỉ nên dành cho những phụ nữ độc thân, xinh đẹp. Trong khi đó cũng có nhiều ý kiến ủng hộ phụ nữ chuyển giới, đã lập gia đình và sinh con nhưng vẫn muốn theo đuổi giấc mơ nhan sắc.

MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.