HLV Wenger 'vui mừng' vì học trò... bỏ lỡ cơ hội ghi bàn

Giroud bỏ lỡ nhiều cơ ngon ăn ở trận đấu với Tottenham.
Giroud bỏ lỡ nhiều cơ ngon ăn ở trận đấu với Tottenham.
TPO - Thay vì chỉ trích Olivier Giroud vì tiền đạo người Pháp này bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn, HLV Arsene Wenger đã hết lời ca ngợi cậu học trò. Ông khẳng định, mình vui vì thấy được tinh thần chiến đấu hết mình trong ánh mắt của Giroud.
Đêm qua, Arsenal có trận derby London với Tottenham trên sân nhà Emirates. Kết thúc 90 phút, họ bị đội khách cầm hòa với tỷ số 1-1. Harry Kane mở tỷ số trong hiệp 1 và phải rất vất vả, “Pháo thủ” mới có thể san bằng tỷ số nhờ tình huống làm bàn của cầu thủ vào sân thay người Kieran Gibbs. Chỉ có 1 điểm, thầy trò Arsene Wenger đã bỏ lỡ cơ hội qua mặt Man City để dẫn đầu BXH Premier League. Cần biết rằng, ở trận đấu trước đó, Man City đã bị Aston Villa cầm hòa 1-1.
Sau trận đấu, rất nhiều CĐV Arsenal đã chỉ trích phong độ của hàng công, đặc biệt là tiền đạo Olivier Giroud. Ngôi sao người Pháp đã bỏ lỡ ít nhất 3 cơ hội ngon ăn trước khung thành Tottenham. Thực tế, Giroud cũng thừa nhận anh đã có một trận đấu rất tệ, bao gồm 1 lần đánh đầu đưa bóng trúng xà ngang, 2 lần thất bại trong thế đối mặt với Hugo Lloris, thậm chí vì quá bức bách, anh còn gây sự với trung vệ Jan Vertonghen của Tottenham...
Thế nhưng riêng với HLV Wenger, ông lại không cho rằng cậu học trò đồng hương gây thất vọng. Nhà cầm quân người Pháp cảm thấy hạnh phúc khi chứng kiến Giroud thi đấu hết mình, luôn cố gắng trong từng pha bóng.
“Tôi rất hài lòng về Giroud. Khi bạn chứng kiến một cầu thủ vui mừng khi bỏ lỡ cơ hội, chắc chắn bạn sẽ lo lắng. Nhưng Giroud thì ngược lại! Cậu ấy đã nổi cáu khi bỏ lỡ một số cơ hội. Đó là một chân sút đích thực và cậu ta đã chiến đấu hết mình. Tôi vui mừng vì biểu hiện của cậu ấy trên sân cỏ”, HLV Wenger chia sẻ.
“Trong 2 trận đấu gần nhất, gặp Bayern Munich và hôm nay, Giroud đều thi đấu rất tích cực. Cậu ta rất muốn ghi bàn, đặc biệt là ở tình huống đánh đầu cận thành. Mọi chuyện có thể xảy ra nên tôi chấp nhận điều đó”, “Giáo sư” nói thêm.
MỚI - NÓNG