HLV Shin Tae-yong: ‘ĐT Indonesia không nên tập trung vào AFF, hãy vươn tầm ra châu lục’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong buổi trò chuyện mới đây, HLV Shin Tae-yong của ĐT Indonesia đã tỏ ra rất tự tin về thực lực của ĐT Indonesia. Ông cho rằng lúc này, nền bóng đá xứ vạn đảo nên bỏ qua các giải đấu AFF Cup mà tập trung cho sân chơi châu lục.
HLV Shin Tae-yong: ‘ĐT Indonesia không nên tập trung vào AFF, hãy vươn tầm ra châu lục’ ảnh 1

Sở dĩ HLV Shin Tae-yong đưa ra quan điểm mạnh dạn này xuất phát từ câu hỏi của truyền thông xứ vạn đảo. Kênh Vivagoal thắc mắc rằng tại sau 4 năm qua, ông Shin không thể mang về bất cứ chức vô địch nào dù có lực lượng tốt nhất, được đầu tư mạnh nhất.

Nhà cầm quân Hàn Quốc trả lời: “Đây là năm thứ tư tôi làm việc ở ĐT Indonesia. Mọi người hãy nhớ trong 2 năm đầu, chúng tôi không thể làm tốt vì đội tuyển bị ảnh hưởng bởi COVID-19. 2 năm gần đây thì rất ổn, bóng đá Indonesia rất tiến bộ.

Chúng tôi từng đứng trước cơ hội vô địch AFF Cup. Phải thừa nhận rằng bóng đá Indonesia đi lên từ điểm xuất phát rất thấp. Vì vậy, chúng ta phải tạo được nền tảng vững chắc thì mới có thể giành chiến thắng.

Có thể người ta sẽ hỏi tại sao tuyển Indonesia không thể vô địch? Họ cho rằng có lẽ nếu đội có nền tảng vững chắc, thì chỉ cần tôi xuất hiện đúng lúc, đội tuyển sẽ thắng. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy.

HLV Shin Tae-yong: ‘ĐT Indonesia không nên tập trung vào AFF, hãy vươn tầm ra châu lục’ ảnh 2

HLV Shin Tae-yong không thể giúp Indonesia vô địch các giải trẻ lẫn ĐTQG

Tôi chỉ có thể khẳng định rằng ở các giải đấu AFF bây giờ, Indonesia sẽ không dễ dàng thua. Trình độ của chúng ta đủ đưa chúng ta vào chung kết. Tuy nhiên, tôi không muốn tập trung vào các giải đấu khu vực nữa, chúng tôi đã nghĩ đến cấp độ châu Á”.

4 năm qua, HLV Shin không thể giúp Indonesia đăng quang AFF Cup 2020, 2022, ông cũng không thể mang về danh hiệu cho các lứa trẻ của Indonesia ở SEA Games 31 hay U23 châu Á 2023. Dấu ấn hiếm hoi ông để lại là giúp ĐT Indonesia lần đầu tiên có vé dự Asian Cup sau 16 năm, bên cạnh đó giúp họ nhảy vọt từ vị trí 175 lên 145 thế giới.

Nhìn vào những thành tựu đó, ông Shin cho rằng nhờ có ông mà các cầu thủ Indonesia đã tiến bộ: “Các cầu thủ Indonesia đã thay đổi rất nhiều”, ông nói. “Bây giờ bóng đá Indonesia không dễ để thua bất kỳ ai. Như vậy là có nền tảng vững chắc rồi, 60-70% cầu thủ đã thay đổi. Chắc chắn mọi thứ sẽ tốt hơn trong tương lai”.

MỚI - NÓNG