HLV Riedl: Đội Anh sẽ không thể vô địch

HLV Riedl: Đội Anh sẽ không thể vô địch
TP - "Cho dù Sven Goran Eriksson luôn đặt mục tiêu vô địch World Cup 2006, nhưng tôi cho rằng, đội tuyển Anh giỏi lắm là vào tới vòng bán kết" - HLV đội tuyển Việt Nam A.Riedl nhận định trong bài viết cho Tiền Phong.
HLV Riedl: Đội Anh sẽ không thể vô địch ảnh 1
Các cầu thủ sắp vào cuộc đua tranh lớn

Chỉ còn vài ngày nữa, sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh - World Cup 2006 - sẽ được khởi tranh tại Đức. Tất cả người hâm mộ bóng đá đang chờ đợi ngày hội này.

Với các đội bóng, họ cũng đang dần hình thành đội hình lý tưởng của mình qua các trận đấu giao hữu. Trận giao hữu gần nhất có thể kể đến là cuộc thử sức của đội tuyển Anh với Jamaica.

Theo một lẽ thường tình và là tâm lý dễ hiểu đối với các nhà cầm quân, các cầu thủ tham gia trận đấu gần nhất trước ngày khai mạc giải sẽ là những cầu thủ được tham gia đội hình chính thức. Tiền lệ này đã có từ  World Cup lần thứ nhất.

Tuy nhiên, đội tuyển Anh trong trận vừa qua đã thi đấu mà không có chân sút đang bị chấn thương Wayne Rooney. Vì vậy, đội bóng xứ sở sương mù đã phải huy động chàng tiền đạo cao kều Peter Crouch.

Kể từ khi Rooney bị chấn thương, anh chàng lênh khênh vốn là một cầu thủ bị loại này đã thành người hùng của công chúng. Giờ đây, Peter Crouch đã trở thành cỗ máy giội bom trên hàng công của tuyển Anh.

Nhưng những đội bóng mà đội tuyển Anh lựa chọn để thi đấu giao hữu trong thời gian gần đây đều không phải là những đối thủ đáng gờm, từ Hungary cho đến Jamaica.

Việc lựa chọn “quân xanh” trong các trận giao hữu chính là nghệ thuật của một nhà cầm quân, và mỗi huấn luyện viên lại có những triết lý riêng, áp dụng riêng khi họ sẽ phải chơi với đối thủ nào, mạnh cỡ nào.

Tuyển Anh sẽ gặp Trinidad-Tobago ở vòng đấu bảng nên việc họ chọn Jamaica làm “quân xanh” cũng được coi là điều dễ hiểu. Chỉ có điều, những đối thủ như Jamaica hiếm có cơ hội tạo nên những kết quả bất ngờ cho những người yêu quý đội tuyển Anh.

HLV Riedl: Đội Anh sẽ không thể vô địch ảnh 2

Cho dù Sven Goran Eriksson luôn đặt mục tiêu vô địch World Cup 2006, nhưng tôi cho rằng, đội tuyển Anh giỏi lắm là vào tới vòng bán kết.

Cũng trong loạt trận giao hữu cuối tuần qua, những trận giao hữu giữa Thụy Sỹ- Italia, Hà Lan - Mexico lại thuộc đẳng cấp khác.

Trận đấu của Thụy Sỹ có nhiều điều đáng phàn nàn. Không thể tưởng tượng được rằng các cầu thủ đã phải trải qua một  trận đấu vô cùng chật vật và ở trình độ thấp.

Thật khó hiểu khi chỉ còn vài ngày nữa là  trái bóng World Cup bắt đầu lăn, vậy mà một số cầu thủ đã hơi vô cùng thô bạo và mạo hiểm. Trận đấu đó đã chẳng giúp ích gì cho Thụy Sỹ trước khi bước vào World Cup 2006.

Tôi có thể nói thêm một chút về Brazil – đội bóng đã 5 lần vô địch thế giới. Họ là đội bóng luôn chơi vượt trội so với các đối thủ yếu hơn và những trận giao hữu đối với họ dường như chỉ để luyện tập.

Đối với các cầu thủ Brazil, việc hồi phục sức khỏe luôn chiếm vị trí ưu tiên số 1 sau một mùa bóng kéo dài đầy vất vả và HLV Alberto Parreira  hy vọng sức khỏe của các cầu thủ sẽ được hồi phục dần qua mỗi trận giao hữu. Còn nếu Brazil không tìm được đội hình như mong muốn thì đó lại là một câu chuyện khác, hoàn toàn khác.

MỚI - NÓNG