HLV Park Hang-seo lại gặp ‘vận đỏ’ ở Vòng loại U23 châu Á

0:00 / 0:00
0:00
Đội tuyển U22 Việt Nam và HLV Park Hang-seo hướng tới giành vé dự VCK U23 châu Á 2022. (ảnh Anh Đoàn)
Đội tuyển U22 Việt Nam và HLV Park Hang-seo hướng tới giành vé dự VCK U23 châu Á 2022. (ảnh Anh Đoàn)
TPO - Đội tuyển U22 Việt Nam sẽ chỉ phải đá 2 trận vòng bảng tại Vòng loại U23 châu Á 2022.

Tại vòng loại U23 châu Á 2022, theo kết quả bốc thăm ban đầu Triều Tiên chung bảng K với Nhật Bản và Campuchia. Sau khi Triều Tiên rút lui, bảng K chỉ còn 2 đội. AFC đã quyết định bốc thăm để lấy 1 đội từ bảng G-J để bổ sung cho bảng đấu của Triều Tiên.

Kết quả, Hong Kong vốn đang ở bảng đấu của Việt Nam đã được chuyển sang bảng K. Thầy trò HLV Park Hang-seo vì vậy được giảm bớt 1 trận đấu, chỉ phải đá 2 trận với Myanmar và chủ nhà Đài Loan (Trung Quốc). Đây là hai đối thủ không quá mạnh với U22 Việt Nam.

Lịch thi đấu cũng đem lại thuận lợi cho thầy trò ông Park. Cụ thể theo lịch cũ, U22 Việt Nam phải thi đấu mật độ 2 ngày/trận. Lịch mới, U22 Việt Nam sẽ lần lượt gặp Đài Loan ngày 27/10 và Myanmar ngày 31/10. Đội sẽ được nghỉ 4 ngày, dài hơn so với 2 ngày của Đài Loan và Myanmar. Chuẩn bị cho Vòng loại U23 châu Á 2022, U22 Việt Nam hiện đang tập trung tại Hà Nội.

Do HLV Park Hang-seo bận tập trung cho đội tuyển Việt Nam đá trận gặp Saudi Arabia ở Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, ông Park đã để trợ lý phụ trách đội U22 Việt Nam.

MỚI - NÓNG