Ông Park Hang Seo gọi 33 cầu thủ lên đội U22 Việt Nam

U22 Việt Nam đang chạy đua chuẩn bị cho SEA Games 31. (ảnh Anh Tuấn)
U22 Việt Nam đang chạy đua chuẩn bị cho SEA Games 31. (ảnh Anh Tuấn)
TPO - Ngày 28/10, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã công bố danh sách 33 cầu thủ được triệu tập vào đội tuyển U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 31.

Theo đó, U22 Việt Nam sẽ triệu tập 33 cầu thủ gồm 4 thủ môn, 9 hậu vệ, 14 tiền vệ và 6 tiền đạo. Hầu hết trong số này đều là những gương mặt cũ từng được gọi ở đợt tập trung hồi tháng 8 vừa qua của U22 Việt Nam. HLV Park Hang Seo đồng thời gọi thêm một số cầu thủ mới như Võ Nguyên Hoàng (CLB Sài Gòn), Nguyễn Trọng Hiếu (Hải Phòng) hay Trần Liêm Điều (Nam Định).

Căn cứ theo lịch thi đấu LS V-League 2020 và giải hạng Nhất, U22 Việt Nam sẽ chia làm 3 nhóm tập trung trong 3 đợt. Nhóm 1 hội quân ngày 2/11, nhóm 2 ngày 3/11 và nhóm 3 từ 9/11. Đội sẽ tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF.

Một quan chức VFF cho biết đây là đợt tập trung nhằm rà soát lực lượng, hướng tới Vòng loại U23 châu Á 2022 và SEA Games 31 vào năm sau. Ở giải đấu này, U22 Việt Nam nhận nhiệm vụ phải bảo vệ thành công tấm HCV. U22 Việt Nam sẽ tập trung làm 3 đợt theo lịch thi đấu LS V-League 2020 và giải hạng Nhất 2020.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.