HLV Park Hang Seo triệu tập 34 cầu thủ lên đội tuyển U22 Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
HLV Park Hang Seo triệu tập 34 cầu thủ lên đội tuyển U22 Việt Nam
TPO - Ngày 5/5, HLV Park Hang Seo công bố danh sách triệu tập 34 cầu thủ lên đội tuyển U22 Việt Nam tập trung đợt đầu tiên trong năm 2021 nhằm chuẩn bị cho SEA Games 31 trên sân nhà vào cuối năm.

Trong danh sách trên, câu lạc bộ Nam Định đóng góp số lượng nhiều nhất với 5 cầu thủ. Tiếp sau đó là Công An Nhân Dân (4 cầu thủ), Sài Gòn, Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An, Viettel (3 cầu thủ).

Có thể thấy, huấn luyện viên Park Hang Seo tiếp tục ưu tiên nhiều cầu thủ được rèn giũa ở các đợt tập trung gần đây, như thủ môn Trần Liêm Điều, Trịnh Xuân Hoàng; hậu vệ Trần Văn Đạt, Nguyễn Duy Kiên, Mai Sỹ Hoàng, Cao Trần Hoàng Hùng; tiền vệ Nguyễn Hữu Thắng, Lê Minh Bình, Dụng Quang Nho, Nhâm Mạnh Dũng; tiền đạo Nguyễn Trần Việt Cường, Hồ Thanh Minh, Võ Nguyên Hoàng, Huỳnh Công Đến, Mai Xuân Quyết…

Đáng chú ý nhất là sự trở lại của thủ môn Y Êli Niê sau thời gian dài vắng bóng vì chấn thương.

Theo kế hoạch, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ đóng quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 11/5 đến 6/6/2021. Do tập trung song song với đội tuyển quốc gia nên trước mắt trong giai đoạn từ 11/5 đến 16/5/2021, tuyển U22 Việt Nam sẽ tập luyện tại sân Trung tâm thể thao Viettel.

Danh sách tập trung đội tuyển U22 Việt Nam:

Thủ môn: Y Êli Niê, Trần Liêm Điều, Quan Văn Chuẩn, Trịnh Xuân Hoàng,

Hậu vệ: Trần Văn Đạt, Nguyễn Duy Kiên, Đặng Văn Tới, Huỳnh Minh Đoàn, Mai Sỹ Hoàng, Nguyễn Xuân Kiên, Đoàn Anh Việt, Cao Trần Hoàng Hùng,

Tiền vệ: Lê Bình Minh, Hà Văn Phương, Dụng Quang Nho, Trần Bảo Toàn, Trần Văn Công, Hoàng Xuân Tân, Phan Văn Hiếu, Nguyễn Đình Sơn, Lý Trung Hiếu, Phạm Văn Luân, Liễu Quang Vinh, Trần Mạnh Quỳnh, Nguyễn Hai Long, Nhâm Mạnh Dũng, Nguyễn Hữu Thắng.

Tiền đạo: Nguyễn Trần Việt Cường, Lê Xuân Tú, Hồ Thanh Minh, Mai Xuân Quyết, Võ Nguyễn Hoàng, Huỳnh Công Đến, Nguyễn Văn Việt.


MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.