Việt Nam gặp Myanmar ở vòng loại U23 châu Á 2022

0:00 / 0:00
0:00
Kết quả bốc thăm chia bảng vòng loại U23 Châu Á
Kết quả bốc thăm chia bảng vòng loại U23 Châu Á
TPO - Lá thăm đưa đội tuyển U23 Việt Nam rơi vào vào bảng đấu có sự góp mặt của Myanmar, Hong Kong, Đài Loan (Trung Quốc) tại vòng loại U23 châu Á 2022.

Lễ bốc thăm vòng loại U23 châu Á 2022 diễn ra lúc 14h chiều nay tại Tashkent (Uzbekistan). U23 Việt Nam được phân vào nhóm hạt giống số một cùng 4 đội Hàn Quốc, Australia, Thái Lan và CHDCND Triều Tiên.

Lá thăm may rủi đưa U23 Việt Nam vào bảng I, cùng các đối thủ là U23 Myanmar, U23 Hong Kong, U23 Đài Loan (Trung Quốc). Đây được đánh giá là bảng đấu khá dễ thở với U23 Việt Nam.

Lực lượng U23 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á 2022 là lứa cầu thủ sinh năm 1999 trở về sau, với một số gương mặt đáng chú ý như Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Hai Long, Lê Văn Xuân, Nguyễn Thanh Bình...

Ở các bảng đấu khác ở khu vực phía đông, U23 Australia vào bảng G cùng Trung Quốc, Indonesia, Brunei; U23 Hàn Quốc vào bảng H cùng Singapore, Timor Leste, Phillipines; U23 Thái Lan vào bảng J cùng Malaysia, Lào và Mông Cổ; U23 Triều Tiên ở bảng K cùng Nhật Bản và Campuchia.

Theo kế hoạch, vòng loại U23 châu Á 2022 diễn ra từ 23/10 đến 31/10, với 43 đội tham dự, trong đó có 23 đội thuộc khu vực phía Tây (Tây Á, Nam Á, Trung Á) và 19 đội tuyển thuộc khu vực phía Đông (Đông Á và Đông Nam Á).

Toàn bộ các trận đấu được tổ chức tập trung theo từng bảng với thể thức vòng tròn một lượt tính điểm. 11 đội đứng đầu mỗi bảng cùng 4 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất giành quyền tham dự vòng chung kết tại Uzbekistan từ 1/6 đến 19/6/2022. Myanmar là chủ nhà của bảng đấu có U23 Việt Nam.

MỚI - NÓNG