HLV người Hàn Quốc chỉ ra điểm yếu của bóng đá Indonesia

TPO - HLV Shin Tae-yong đã có những nghiên cứu tương đối kỹ lưỡng về bóng đá xứ vạn đảo. Theo nhà cầm quân người Hàn Quốc, cầu thủ Indonesia nhanh, kỹ thuật, nhưng lại yếu về thể lực.

Cách đây ít ngày, LĐBĐ Indonesia (PSSI) đã quyết định chọn HLV Shin Tae-yong vào “ghế nóng” ĐTQG Indonesia thay cho tiền nhiệm Simon McMenemy – người đã gây thất vọng tràn trề trong thời gian qua. Theo dự kiến, vào đầu tháng 1 tới, nhà cầm quân 51 tuổi người Hàn Quốc này sẽ có mặt tại Indonesia để đặt bút ký vào bản hợp đồng 3 năm với PSSI. Mức lương của ông được cho là vào khoảng từ 500.000 đến 1 triệu USD/năm.

Dù chưa chính thức ngồi vào “ghế nóng”, nhưng HLV Shin Tae-yong đã có những nghiên cứu tương đối kỹ về bóng đá Indonesia. Chia sẻ với báo chí Hàn Quốc mới đây, nhà cầm quân 50 tuổi này nhận xét, cầu thủ Indonesia nhanh, kỹ thuật, nhưng lại yếu về thể lực. Ông cho rằng họ thường đi bộ trong nửa cuối hiệp 2.

“Tôi nghĩ các cầu thủ Indonesia có kỹ năng tốt, nhưng họ không có sức mạnh. Nếu bạn quan sát kỹ các đội tuyển Indonesia thời gian gần đây, sức chịu đựng của các cầu thủ bị giới hạn nhất định, một số người chơi tốt trong hiệp 1 đã sớm suy giảm thể lực vào giữa hiệp 2”, HLV Shin Tae-yong cho biết.

Cũng trong buổi chia sẻ này, HLV Shin Tae-yong tiết lộ, ông từ chối cơ hội đến Trung Quốc làm việc vì muốn được khám phá và đương đầu với những thử thách mới. Ông thừa nhận, cảm hứng từ thành công của HLV Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam là một phần nguyên nhân khiến mình gật đầu với PSSI.

“Nếu tôi nghĩ về sở thích của mình, tôi sẽ trở thành một HLV của một CLB Trung Quốc hoặc Nhật Bản, nhưng tôi đã tích lũy được kiến thức và kinh nghiệm. Tôi quan tâm đến việc tôi có thể cải thiện và thay đổi một đội bóng dưới mức của đội mà tôi đã làm việc (Hàn Quốc]. Tôi dành sự quan tâm với bóng đá Đông Nam Á, khi một người đàn anh của tôi là Park Hang-seo đã rất thành công cùng bóng đá Việt Nam”, HLV Shin Tae-yong tiết lộ.

MỚI - NÓNG