HLV Mai Đức Chung tiết lộ bí quyết thành công

HLV Mai Đức Chung tiết lộ bí quyết thành công
TP- Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã tổ chức mừng công và trao thưởng cho đội tuyển U22 và nữ Việt Nam vì thành tích vô địch Merdeka Cup 2008 và Á quân giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2008.

Phát biểu tại buổi lễ, cả Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Tuấn Anh và Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đều đánh giá cao nỗ lực của các tuyển thủ khi mang về những thành tích đáng kể cho bóng đá Việt Nam.

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã trao tặng bằng khen của Bộ VH-TT-DL cho tập thể đội tuyển U22 và đội tuyển nữ Việt Nam.

Đội tuyển nữ Việt Nam được Bộ VH-TT-DL tặng thưởng 390 triệu đồng, VFF tặng 500 triệu đồng, báo Bóng đá tặng 100 triệu đồng, tập đoàn T&T tặng 100 triệu đồng, LĐBĐ TPHCM tặng 50 triệu đồng và Cty Xi măng Hải Phòng tặng 50 triệu đồng.

Về phía đội tuyển U22, VFF tặng thưởng 550 triệu đồng và LĐBĐ TPHCM tặng thưởng 100 triệu đồng. 

Trao đổi với báo chí bên lề buổi lễ, HLV trưởng Mai Đức Chung cho biết thành công mà U22 Việt Nam có được tại Merdeka Cup 2008 là nhờ vào chuyến tập huấn tại Nam Kinh. Theo ông Chung, khi làm đề xuất đưa U22 Việt Nam đi tập huấn tại đây, rất nhiều người đã ngạc nhiên vì sư lựa chọn của ông Chung.

Lý giải về nguyên nhân chọn Nam Kinh làm địa điểm tập huấn, HLV Mai Đức Chung nói ở đây khí hậu rất mát mẻ, khoảng 20 - 26oC nên rất phù hợp để luyện tập với khối lượng cao. Theo tiết lộ của ông Chung, trong 10 ngày tập huấn tại đây, ông đã “nhồi” cho các học trò khối lượng luyện tập rất nặng và nhờ đó họ đã đủ thể lực để thi đấu liền 120 phút ở trận bán kết và chung kết rồi giành chiến thắng ở loạt sút luân lưu 11 m.

Sau khi từ TPHCM ra Hà Nội, đội tuyển U22 đã chia tay 3 cầu thủ Tiến Thành, Thanh Hưng và Phúc Hiệp nhưng chỉ có duy nhất một sự bổ sung là trung vệ Cao Cường. Tuy nhiên, trong khi Tiến Thành và Thanh Hưng rời khỏi đội tuyển U22 vì lý do chuyên môn thì việc Phúc Hiệp chia tay đội là chuyện bất đắc dĩ với HLV Mai Đức Chung (Phúc Hiệp phải về gấp vì chuyện gia đình).

Không những thế, HLV Henrique Calisto lại thông báo với HLV Mai Đức Chung rằng sẽ triệu tập tiền đạo Thanh Bình trở lại đội tuyển Việt Nam, thay vì tiếp tục để cầu thủ này thi đấu hết Cúp Hoàng gia Myanmar như dự kiến. Trước đề nghị của HLV Calisto, ông Chung đã vui vẻ chấp thuận nhưng cho biết sẽ không triệu tập thêm cầu thủ nào mà chỉ sang Myanmar với 17 cầu thủ.

Theo ông Chung, do U22 Việt Nam chỉ còn Cúp Hoàng gia Myanmar nữa là sẽ xong nhiệm vụ trong năm 2008 nên ông cho rằng không cần phải bổ sung cầu thủ. Phải tới giữa năm 2009, nhân kỳ nghỉ giữa giai đoạn của V-League 2009, đội tuyển U22 Việt Nam mới tập trung trở lại để đi tập huấn tại Nhật Bản trong khoảng 10 ngày.

Ông Chung tiết lộ, ở đợt tập trung này ông sẽ triệu tập một số cầu thủ đã lọt vào mắt xanh của ông nhưng vì nhiều lý do chưa có cơ hội thi đấu cho U22 Việt Nam trong thời gian vừa qua, chẳng hạn như Ngọc Duy của Thể Công.

Theo kế hoạch, vào ngày 7/11, đội tuyển U22 sẽ có trận thi đấu giao hữu với CLB XM.HP tại Nhổn. Đây hứa hẹn sẽ là cuộc tái ngộ thú vị giữa hai ông thầy từng cộng tác với nhau trong suốt gần 2 năm vừa qua: Mai Đức Chung và Alfred Riedl.

Ngày 9/11, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ lên đường sang Myanmar dự Cúp Hoàng gia Myanmar. Giải đấu này có 6 đội tuyển và được chia làm 2 bảng. Bảng A gồm: Myanmar, Indonesia và Bangladesh. Bảng B gồm: U22 Việt Nam, U23 Malaysia và CLB Huyndai (Hàn Quốc). Theo HLV Mai Đức Chung, chủ nhà Myanmar đã chủ động tránh nằm cùng bảng với U22 Việt Nam sau thất bại tại Merdeka Cup 2008.
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.