HLV Keisuke Honda rời ĐT Campuchia

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong đoạn video được Liên đoàn bóng đá Campuchia (FFC) đăng tải vào tối 3/1, HLV Keisuke Honda đã gửi lời chào đến các cầu thủ cũng như thành viên ban huấn luyện sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại AFF Cup 2022.
HLV Keisuke Honda rời ĐT Campuchia ảnh 1

Honda, người trở thành HLV trưởng tuyển Campuchia từ năm 2018, cho biết trận đấu giữa Campuchia và Thái Lan ở lượt cuối bảng A chính là trận cuối cùng của anh trên cương vị HLV trưởng đội tuyển xứ Chùa tháp. FFC cũng xác nhận thông tin này: “Chúng tôi xin cảm ơn Keisuke Honda vì những cống hiến của anh cho đội tuyển quốc gia Campuchia”.

Nhưng Honda vẫn sẽ tiếp tục ở lại Campuchia, bởi vị HLV này còn nhiệm vụ với đội U23. Nhiệm vụ dành cho nhà cầm quân 36 tuổi vẫn là rất nặng nề bởi tháng 5 tới, Campuchia sẽ đăng cai SEA Games và chắc chắn ông sẽ được giao nhiệm vụ gặt hái kết quả cao.

Liên đoàn bóng đá Campuchia xác nhận: “Keisuke Honda sẽ tiếp tục nhiệm vụ cuối cùng với tư cách là người cầm quân đội U23 Campuchia. Dự kiến cả đội sẽ bắt đầu tập huấn vào tháng 2 nhằm chuẩn bị cho SEA Games vào tháng 5".

HLV Keisuke Honda rời ĐT Campuchia ảnh 2

Campuchia đang vươn mình trở thành một đối thủ đáng ngại tại ĐNÁ

Liên đoàn bóng đá Campuchia không hé lộ khả năng hai bên kéo dài mối lương duyên, nhưng HLV Honda tỏ ra rất lạc quan. Trong thông điệp chào đội bóng, cựu tiền vệ này cũng bày tỏ hy vọng được “tiếp tục làm việc” cùng các cầu thủ.

Theo giới quan sát, dù Campuchia vẫn chưa thể làm nên bất ngờ nhưng dưới thời Honda, họ đã phát triển khá nhanh. Lối chơi được định hình, thể lực được cải thiện, tất cả giúp đội tuyển Campuchia vượt mặt nhóm yếu của khu vực gồm các đội như Lào, Brunei hay Timor Leste.

Thậm chí tại giải đấu năm nay, họ còn thắng được Philippines và ghi bàn vào lưới Thái Lan cùng Indonesia. Nên nhớ, Campuchia vừa có kỳ AFF Cup đầu tiên trong lịch sử thắng được nhiều hơn 1 trận. Dù cột mốc này còn khiêm tốn, nhưng nó vẫn ghi nhận những đóng góp đáng kể của Honda.

MỚI - NÓNG