HLV Flick úp mở khả năng chia tay ĐT Đức sau World Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi ĐT Đức bị loại ở vòng bảng World Cup 2022, HLV Hansi Flick đã lên tiếng bóng gió về khả năng chia tay “Die Mannschaft” trong tương lai gần.

Trước khi World Cup 2022 khởi tranh, Đức được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Tuy nhiên, các học trò HLV Flick lại gây thất vọng tràn trề.

Ở trận ra quân, Đức bất ngờ để thua ngược 1-2 trước Nhật Bản. Sau đó, họ nhọc nhằn cầm hoà Tây Ban Nha với kết quả 1-1. Ở trận đấu cuối tại bảng E diễn ra rạng sáng nay, Serge Gnabry (10'), Kai Havertz (73', 85') và Niclas Fullkrug (89') thay nhau lập công giúp “Die Mannschaft” hạ Costa Rica với tỷ số 4-2. Hai bàn thắng của Costa Rica đến từ Yeltsin Tejeda (58') và Manuel Neuer (70' phản lưới).

HLV Flick úp mở khả năng chia tay ĐT Đức sau World Cup 2022 ảnh 1
HLV Flick sẽ bị sa thải trong ít ngày tới?

Có 4 điểm sau 3 trận, ĐT Đức chỉ xếp thứ 3 bảng E khi cùng điểm số với Tây Ban Nha nhưng đứng sau vì thua hiệu số bàn thắng (+1 so với +6). Đứng đầu bảng là Nhật Bản với 6 điểm. Như vậy, đây là lần thứ 2 liên tiếp, “Cỗ xe tăng” phải dừng bước ở vòng bảng World Cup.

Sau trận đấu, HLV Flick đã được các phóng viên hỏi về tương lai của ông ở ĐT Đức. Nhà cầm quân 57 tuổi chia sẻ: “Chúng tôi sẽ giải quyết nhanh chóng vấn đề này. Rất khó để trả lời câu hỏi đó sau trận đấu khi ĐT Đức bị loại. Chúng ta sẽ thấy điều đó sớm thôi”.

Hôm 25/5/2021, HLV Flick được LĐBĐ Đức (DFB) bổ nhiệm dẫn dắt ĐT Đức thay Joachim Low theo bản hợp đồng kéo dài 3 năm. Hợp đồng này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/8/2021. Điều đó có nghĩa, bản giao kèo giữa đôi bên vẫn còn thời hạn tới ngày 31/7/2024. Tuy nhiên, với thành tích tệ hại này, sẽ không có gì bất ngờ nếu Flick bị DFB sa thải trong vài ngày tới.

Nhận xét về màn trình diễn của ĐT Đức, cựu HLV Bayern Munich đánh giá: “Nhìn chung, ĐT Đức thi đấu không đến nỗi nào trước Costa Rica. Ở hiệp một, tôi rất thất vọng và thực sự tức giận khi các học trò phung phí cơ hội, vô tình giúp đối thủ chơi hưng phấn hơn.

Sang hiệp hai, những sai lầm nơi hàng thủ ĐT Đức giúp Costa Rica vượt lên. Thế nhưng, sau đó, các học trò của tôi đã nỗ lực và giành chiến thắng 4-2. Điều tôi cảm thấy tiếc nuối ở trận đấu vừa qua là đội bóng của mình không thể ghi thêm nhiều bàn thắng.

Nguyên nhân khiến ĐT Đức bị loại ở World Cup 2022 là do chúng tôi không thể tận dụng tốt các cơ hội mà mình có được. Điều đó diễn ra cả ở trận đấu với Nhật Bản và Tây Ban Nha”.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".