Đánh bại Tây Ban Nha, Nhật Bản lập nên hàng loạt siêu kỷ lục

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiến thắng ngược dòng với tỷ số 2-1 trước Tây Ban Nha không chỉ đưa Nhật Bản vào vòng 1/8 World Cup 2022 với tư cách đội nhất bảng E, mà nó còn giúp họ thiết lập nên nhiều kỷ lục đáng nể tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Ở màn chạm trán trong khuôn khổ lượt trận cuối cùng bảng E World Cup 2022, Nhật Bản thi đấu lép vế và sớm bị Tây Ban Nha dẫn trước sau pha làm bàn của tiền đạo Alvaro Morata vào phút 11. Tuy nhiên, “Samurai Blue” đã bùng nổ ở đầu hiệp 2 và ghi liên tiếp 2 bàn nhờ công của Ritsu Doan (48'), Ao Tanaka (51').

Quãng thời gian còn lại của trận đấu, Nhật Bản chủ động chơi “tử thủ”. Chính sự kín kẽ của hàng phòng ngự đã giúp họ bảo toàn thành công thắng lợi 2-1.

Chiến thắng này giúp Nhật Bản đứng đầu bảng E với 6 điểm và giành quyền vào vòng 1/8 World Cup 2022. Đối thủ tiếp theo của đội bóng xứ sở mặt trời mọc là Croatia. Trong khi đó, Tây Ban Nha xếp thứ 2 với 4 điểm như Đức nhưng đứng trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng (+6 so với +1). Ở vòng đấu dành cho 16 đội tuyển mạnh nhất, “La Roja” đối đầu Morocco.

Đánh bại Tây Ban Nha, Nhật Bản lập nên hàng loạt siêu kỷ lục ảnh 1
Niềm vui của các cầu thủ Nhật Bản sau khi trận đấu kết thúc.

Theo thống kê của hãng Opta, ở trận đấu vừa qua, Nhật Bản chỉ kiểm soát bóng 17,7%. Nhờ đó, họ trở thành đội tuyển đầu tiên trong lịch sử các kỳ World Cup giành chiến thắng với tỷ lệ kiểm soát bóng ít như vậy.

Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng là đội tuyển đầu thứ 3 trong lịch sử giành chiến thắng 2 trận ở 1 kỳ World Cup sau khi bị đối thủ dẫn trước. Trước đó, Brazil (năm 1938) và Đức (1970) đã làm được điều tương tự.

Cả 3 bàn thắng gần nhất mà Nhật Bản ghi được tại World Cup 2022 đều đến từ các cầu thủ dự bị. Trong 20 bàn thắng đầu tiên mà đội bóng xứ sở mặt trời mọc ghi được ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, các cầu thủ vào sân thay người chỉ đóng góp được 3 bàn.

Kể từ năm 1966, Tây Ban Nha và Đức là 2 đội tuyển đầu tiên để thua trận (đều trước Nhật Bản ở bảng E, 2022) ở 1 kỳ World Cup khi đã thực hiện hơn 700 đường chuyền.

Kể từ sau trận gặp Pháp tại vòng 1/8 World Cup 2006, màn so tài với Nhật Bản là trận đấu mà Tây Ban Nha xuất phát với đội hình trẻ tuổi nhất (25 tuổi 98 ngày) khi tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Tình huống đánh đầu mở tỷ số vào lưới Nhật Bản giúp Alvaro Morata trở thành cầu thủ Tây Ban Nha thứ 2 trong lịch sử ghi bàn ở cả 3 trận đầu tiên tham dự World Cup, sau Telmo Zarra (1950).

Tiền vệ Sergio Busquets đã thi đấu 16 trận ở các kỳ World Cup, bằng thành tích với Andoni Zubizarreta. Trong lịch sử ĐT Tây Ban Nha, chỉ có Iker Casillas và Sergio Ramos (17 trận) đạt thành tích tốt hơn.

Trong hiệp 1 trận đấu vừa qua, Rodri (115 lần) và Pau Torres (109 lần) đều thực hiện nhiều đường chuyền hơn so với toàn đội Nhật Bản (89 lần).

MỚI - NÓNG