HLV Enrique cúi đầu thừa nhận thất bại trước Nhật Bản

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau thất bại 1-2 trước Nhật Bản ở lượt trận cuối cùng bảng E World Cup 2022, HLV Luis Enrique của ĐT Tây Ban Nha thừa nhận rằng, với những gì đã thể hiện, “Samurai Blue” xứng đáng giành chiến thắng và có ngôi đầu bảng.

Trước đối thủ Nhật Bản bị đánh giá thấp hơn về mọi mặt, Tây Ban Nha đã dễ dàng tạo ra thế trận áp đảo khi nắm giữ tới 82,3% thời lượng kiểm soát bóng. Ngay phút 11, Alvaro Morata bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành Shuichi Gonda sau đường chuyền của Cesar Azpilicueta.

Ở thời điểm đó, không ít người đã nhận định rằng, Tây Ban Nha sẽ đại thắng Nhật Bản. Tuy nhiên, đội bóng xứ sở bò tót chơi tấn công bế tắc suốt quãng thời gian còn lại. Đầu hiệp 2, hàng thủ họ liên tục mắc sai lầm giúp Ritsu Doan (48') và Ao Tanaka (51') thay nhau chọc thủng lưới thủ môn Unai Simon, nâng tỷ số lên 2-1 cho “Samurai Blue”.

HLV Enrique cúi đầu thừa nhận thất bại trước Nhật Bản ảnh 1
HLV Enrique thừa nhận Nhật Bản xứng đáng giành chiến thắng.

Thất bại 1-2 trước Nhật Bản khiến Tây Ban Nha chỉ đứng thứ 2 bảng E với 4 điểm sau 3 trận như Đức nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng (+6 so với +1). Tại vòng 1/8 World Cup 2022, Tây Ban Nha chạm trán Morocco. Trong khi đó, Nhật Bản đứng đầu với 6 điểm và đụng độ Croatia ở vòng knock-out đầu tiên.

Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình La1 (Tây Ban Nha) sau trận đấu, HLV Luis Enrique đã lên tiếng thừa nhận rằng, các học trò của ông đã có lúc bị ngợp trước lối chơi bùng nổ của Nhật Bản. Đồng thời, đội bóng xứ sở mặt trời mọc xứng đáng đứng đầu bảng E.

HLV Enrique nói: “Tây Ban Nha đã trải qua 5 phút hoảng loạn. Kết quả là Nhật Bản đã ghi 2 bàn thắng vào lưới chúng tôi. Nếu tận dụng tốt cơ hội, họ hoàn toàn có thể ghi thêm 2 bàn nữa.

Khi đội bóng như Nhật Bản không còn gì để mất, một điều có xảy ra là họ bay cao như máy bay. Sau đó, mọi chuyện trở lại bình thường. Từ thời điểm bị dẫn trước, Tây Ban Nha thi đấu rất khó khăn vì hàng thủ Nhật Bản phòng ngự kín kẽ.

Nhật Bản xứng đáng đứng đầu bảng. Đương nhiên, điều đó làm tôi cảm thấy khó chịu vì tôi muốn giúp Tây Ban Nha giành ngôi đầu bảng E”.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.