Hình ảnh những đám cưới trong mưa lũ gây ‘bão’ mạng

Hình ảnh những đám cưới trong mưa lũ gây ‘bão’ mạng
TPO - Hình ảnh cô dâu ngồi thuyền hoa về nhà chồng hay lội nước ngập cùng chú rể trong những ngày mưa lũ đã gây “bão” cộng đồng mạng.

Mới đây, hình ảnh cô dâu lội nước ngập cùng chú rể trên đường về nhà chồng tại Nghệ An được chia sẻ khá nhiều trên mạng xã hội.

Theo đó, đám cưới của cặp đôi Đức Cương (SN 1982) và Thu Huyền (SN 1992) diễn ra ngày 10/10 tại Nghi Lộc, Nghệ An. Do nước ngập tứ bề nên ban đầu cô dâu được chú rể dắt ngồi trên xe máy. Nhưng sau đó, cô dâu đã túm váy lội nước cùng chú rể. Những hình ảnh giản dị trong đám cưới ngày mưa lũ khiến nhiều người xúc động.

Hình ảnh những đám cưới trong mưa lũ gây ‘bão’ mạng ảnh 1
Hình ảnh những đám cưới trong mưa lũ gây ‘bão’ mạng ảnh 2 Hình ảnh đám cưới trong ngày mưa lũ của cặp đôi ở Nghệ An.

Bên cạnh đó, hình ảnh cô dâu ngồi thuyền hoa để chú rể kéo về ở Nam Định cũng gây xôn xao cộng đồng mạng. Theo chia sẻ của những người bạn cô dâu, chú rể, do mưa lớn kéo dài hai ngày liền trước đám cưới khiến nhiều tuyến đường ở Nam Định ngập sâu trong nước.

Hình ảnh những đám cưới trong mưa lũ gây ‘bão’ mạng ảnh 3 Chú rể Tiến Đạt dùng thuyền hoa kéo cô dâu về dinh. Ảnh: FBNV.

Chú rể Tiến Đạt (ở xã Yên Nhân, huyện Ý Yên) đã dùng thuyền làm phương tiện đón cô dâu Phạm Hòa (ở huyện Vụ Bản, Nam Định) trong lễ cưới.

Clip chú rể kéo thuyền hoa chở cô dâu về nhà được chia sẻ và lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng chia sẻ với vất vả của cô dâu chú rể khi tổ chức đám cưới trúng ngày mưa lũ. Tuy nhiên, một số người cho rằng, đây là kỉ niệm khó quên với những cặp đôi cưới vào mùa mưa, bão.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.