Hiện trường vụ xe chở Phó Chủ tịch UBND TPHCM lật trên cao tốc

TPO - Chiếc xe chở Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Hòa Bình trượt dài trên cao tốc TPHCM - Trung Lương, hư hỏng nặng sau khi bị lật.
Hiện trường vụ xe chở Phó Chủ tịch UBND TPHCM lật trên cao tốc ảnh 1

Trưa 29/3, Công an tỉnh Long An phối hợp cùng Cục Cảnh sát giao thông đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên cao tốc TPHCM – Trung Lương khiến Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình tử vong và 2 người khác bị thương.

Hiện trường vụ xe chở Phó Chủ tịch UBND TPHCM lật trên cao tốc ảnh 2

Khoảng 7h45 sáng cùng ngày, xe ô tô 7 chỗ do tài xế Nguyễn Quang Vinh (SN 1989) điều khiển, lưu thông trên cao tốc TPHCM – Trung Lương theo hướng đi tỉnh Tiền Giang.

Hiện trường vụ xe chở Phó Chủ tịch UBND TPHCM lật trên cao tốc ảnh 3

Khi đến km21+700 thuộc xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An bất ngờ xe bị nổ lốp dẫn đến bị lật nằm chắn ngang làn 2 và làn khẩn cấp.

Hiện trường vụ xe chở Phó Chủ tịch UBND TPHCM lật trên cao tốc ảnh 4

Tai nạn khiến 3 người ngồi trên xe gồm: ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP HCM tử vong; tài xế Nguyễn Quang Vinh và ông Dương Tấn Trước (SN 1981) bị thương nặng.

Hiện trường vụ xe chở Phó Chủ tịch UBND TPHCM lật trên cao tốc ảnh 5

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, các cơ quan chức năng của Long An và TPHCM đang tích cực cấp cứu các nạn nhân, điều tra làm rõ nguyên nhân tai nạn.

Hiện trường vụ xe chở Phó Chủ tịch UBND TPHCM lật trên cao tốc ảnh 6

Tại hiện trường, chiếc xe ô tô 7 chỗ bị hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ văng dưới mặt đường.

Hiện trường vụ xe chở Phó Chủ tịch UBND TPHCM lật trên cao tốc ảnh 7

Chiếc xe trượt một đoạn dài sau khi xảy ra sự cố nổ lốp dẫn đến lật.

Hiện trường vụ xe chở Phó Chủ tịch UBND TPHCM lật trên cao tốc ảnh 8

Tai nạn khiến giao thông trên cao tốc TPHCM - Trung Lương hướng đi tỉnh Tiền Giang ùn tắc kéo dài.

Hiện trường vụ xe chở Phó Chủ tịch UBND TPHCM lật trên cao tốc ảnh 9

Đến hơn 11h trưa, dòng xe vẫn ùn ứ nhiều kilomet trên cao tốc.

Ông Lê Hòa Bình (SN 1970, quê Quảng Ngãi), có trình độ Cao cấp chính trị, thạc sĩ Xây dựng dân dụng và công nghiệp, cử nhân kinh tế.

Từ năm 1994-2014, ông Lê Hòa Bình trải qua các vị trí công tác Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn, Công ty Xây dựng Rodio, Công ty Kiểm định xây dựng Sài Gòn, Ban quản lý dự án Nâng cấp đô thị TPHCM, Ban quản lý Đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đô thị TPHCM.

Tháng 12/2014, ông làm Phó giám đốc Sở Xây dựng TPHCM

Tháng 10/2015, ông Lê Hòa Bình trở thành Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tháng 3/2016, ông đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND quận 7, TPHCM.

Ngày 26/4/2019, ông làm Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM.

Từ tháng 10/2020, ông Lê Hòa Bình được bầu vào Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM khoa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 24/6/2021, tại kỳ họp thứ 1, HĐND TPHCM khóa X, ông tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kì 2021 - 2026.

Tin liên quan