Hiện trạng đường đua F1 sau thông tin giải thể công ty tổ chức

Đường đua F1 ở Hà Nội sau thời gian dài bỏ hoang đã bị nhiều cỏ dại mọc, rác bủa vây, hàng rào quây kín, xung quanh hầu như không bóng người qua lại.
Hiện trạng đường đua F1 sau thông tin giải thể công ty tổ chức ảnh 1

Đường đua F1 tại Hà Nội có tổng diện tích 88ha, nằm trong khuôn viên khu Liên hợp Thể thao Mỹ Đình và một phần trên đường giao thông công cộng, chạy qua các phố Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ… với chiều dài 5,607 km. Đường đua được thiết kế và xây dựng theo tiêu chuẩn Grade 1, cao nhất của giải đua công thức 1, dài hơn 5,5km gồm 23 góc cua.

Hiện trạng đường đua F1 sau thông tin giải thể công ty tổ chức ảnh 2

Dạo quanh khu vực này, không ít người cảm thấy tiếc nuối trước một sự kiện thể thao đỉnh cao từng được kỳ vọng rất nhiều nay phải "đắp chiếu".

Hiện trạng đường đua F1 sau thông tin giải thể công ty tổ chức ảnh 3

Tại thời điểm chuẩn bị thực hiện dự án, nhiều ý kiến đã từng bày tỏ lo ngại về tính khả thi và hiệu quả kinh tế của Giải đấu F1. Tuy nhiên, Hà Nội vẫn quyết định thực hiện và sau 1 năm, dự án cơ bản hoàn thành, sẵn sàng tổ chức giải đấu.

Hiện trạng đường đua F1 sau thông tin giải thể công ty tổ chức ảnh 4Hiện trạng đường đua F1 sau thông tin giải thể công ty tổ chức ảnh 5Hiện trạng đường đua F1 sau thông tin giải thể công ty tổ chức ảnh 6Hiện trạng đường đua F1 sau thông tin giải thể công ty tổ chức ảnh 7

Trong ảnh, khu vực nhà điều hành của công trình đóng cửa từ nhiều năm nay. Xung quanh trống vắng, lạnh lẽo thường xuyên trong cảnh không bóng người.

Hiện trạng đường đua F1 sau thông tin giải thể công ty tổ chức ảnh 8

Cỏ dại, rác thải bủa vây xung quanh một dự án tầm cỡ quốc tế. Xung quanh được rào chắn kín, không người nào có thể chui qua.

Hiện trạng đường đua F1 sau thông tin giải thể công ty tổ chức ảnh 9

Khu đất diện tích 12,86 ha vốn thuộc quyền quản lý, sử dụng lâu dài của Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình, từ lâu trở thành khu đất hoang hóa, không thể sử dụng vào mục đích khác.

Hiện trạng đường đua F1 sau thông tin giải thể công ty tổ chức ảnh 10Hiện trạng đường đua F1 sau thông tin giải thể công ty tổ chức ảnh 11Hiện trạng đường đua F1 sau thông tin giải thể công ty tổ chức ảnh 12Hiện trạng đường đua F1 sau thông tin giải thể công ty tổ chức ảnh 13

Mới đây nhất, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vingroup vừa ban hành nghị quyết về việc giải thể Công ty TNHH Việt Nam Grand Prix, một công ty con do tập đoàn sở hữu 100% vốn điều lệ (1.000 tỷ đồng), được thành lập để tổ chức giải đua xe công thức 1 (Formula 1 - F1).

Hiện trạng đường đua F1 sau thông tin giải thể công ty tổ chức ảnh 14

Trước đó, vào tháng 2/2020, đường đua Hà Nội hoàn tất thi công toàn bộ 5,607km và các hạng mục cố định đi kèm sau hơn 11 tháng thi công. Đến tháng 10/2020, đơn vị tổ chức thông báo hủy chặng đua này do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên toàn cầu. Đến cuối tháng 3/2021, Hà Nội có công văn số 2009 về việc hủy toàn bộ lịch trình tổ chức giải đua xe tốc độ giai đoạn 2022-2029.

Link gốc: https://vietnamnet.vn/hien-trang-duong-dua-f1-o-ha-noi-sau-thong-tin-giai-the-2138985.html

Tin liên quan