Ngân hàng Morgan Stanley sắp sa thải 3.000 nhân viên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Morgan Stanley - một trong những ngân hàng lớn nhất nước Mỹ - sắp trải qua đợt cắt giảm nhân sự thứ hai sau khi sa thải 1.600 nhân viên hồi tháng 12/2022.

Theo Reuters, Ngân hàng Morgan Stanley đang lên kế hoạch sa thải 3.000 nhân viên trong đợt cắt giảm nhân sự lớn thứ hai trong vòng sáu tháng qua.

Nguồn tin cho biết giao dịch chậm, suy thoái kinh tế khiến một trong những công ty tài chính lớn nhất nước Mỹ xem xét lại số lượng nhân viên làm việc tại ngân hàng, trước mắt là giảm 5% nhân sự.

Động thái cắt giảm nhân sự diễn ra giữa lúc ngân hàng đầu tư giảm mạnh, tổng doanh thu giảm gần 2% xuống còn 14,5 tỷ USD.

Ngân hàng Morgan Stanley sắp sa thải 3.000 nhân viên ảnh 1

Ngân hàng Morgan Stanley sắp sa thải 3.000 nhân viên.

Tháng trước, Sharon Yeshaya, giám đốc tài chính của Morgan Stanley, cho biết, quản lý chi phí là ưu tiên hàng đầu của ngân hàng, đặc biệt giữa lúc thị trường rộng lớn nhưng thiếu chắc chắn, lạm phát tăng.

Nhiều ngân hàng đầu tư của Phố Wall hứng chịu sự suy giảm của các giao dịch. Nhà đầu tư ngày càng thận trọng hơn với thị trường đầy biến động, lãi suất tăng nhanh. Các đợt chào bán lần đầu ra công chúng cũng gặp bế tắc khi công ty khởi nghiệp hoãn ra mắt thị trường, đợi đến khi tâm lý nhà đầu tư được cải thiện.

Điều đáng nói, Morgan Stanley cắt giảm khoảng 1.600 nhân sự hồi tháng 12/2022. James Gorman nói rằng toàn ngành khó phục hồi trước nửa cuối năm nay, thậm chí là trong năm 2024.

Morgan Stanley không phải ngân hàng duy nhất cắt giảm nhân sự. Trước đó, Ken Jacobs, giám đốc điều hành của Lazard, cho biết, tình trạng ảm đạm của hệ thống ngân hàng toàn nước Mỹ kéo dài đến hết năm. Ngân hàng Lazard cũng vừa thông báo cắt giảm 10% nhân sự.

Hồi tháng 1, Goldman Sachs cũng sa thải 3.200 nhân viên. Đại diện tập đoàn điều hành ngân hàng cho biết, họ trong tâm thế sẵn sàng ứng phó đợt sa thải, điều chỉnh lực lượng lao động.

Cắt giảm nhân sự trong lĩnh vực tài chính diễn ra ồ ạt sau đại dịch. Động thái tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), sự hỗn loạn của hệ thống ngân hàng trong nước và khu vực lân cận khiến nhiều nhà băng hoạt động không như trước.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.