Có 28 kết quả :

Đề xuất hoãn sửa đổi Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Đề xuất hoãn sửa đổi Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

TPO - Ngày 15/3, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Hiệp hội bia - rượu  - nước giải khát Việt Nam (VBA) đồng tổ chức hội thảo góp ý kiến về xây dựng dự án Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi). Nhiều chuyên gia kinh tế, đại diện các doanh nghiệp đề xuất cần nghiên cứu cẩn trọng, toàn diện trước khi sửa đổi sắc thuế này.
Giới đầu tư đang lo ngại về những yếu tố kìm hãm tăng trưởng kinh tế. (Ảnh: Reuters)

Chứng khoán Mỹ sụt giảm thê thảm

TPO - Ngày 9/5, chỉ số S&P 500 của Mỹ giảm xuống dưới 4.000 điểm lần đầu tiên kể từ cuối tháng 3/2021, còn Nasdaq mất hơn 4% vì làn sóng bán tháo khi giới đầu tư lo ngại về việc tăng lãi suất.
Ông Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao

Thứ trưởng Ngoại giao: Tạo thế 'chân kiềng', kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền

TPO - “Đối ngoại kết hợp chặt chẽ với quốc phòng, an ninh, giữa Đối ngoại Đảng, Ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, để tạo thế chân kiềng vững chắc, kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ”, ông Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao chia sẻ.
DN xuất khẩu cần tìm mọi cách giữ thị trường

Doanh nghiệp 'gồng mình' chống đỡ

TP - Cộng đồng doanh nghiệp vừa có hơi hướng thoát dịch đã lập tức rơi vào cảnh liêu xiêu. Lần này, các doanh nghiệp xác định: sẽ vừa tập trung phòng chống dịch, vừa cố gắng bám thị trường.
Thủ tướng yêu cầu đội ngũ lãnh đạo phải có thái độ phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp. Ảnh: Như Ý

Thủ tướng: Nóng ruột lên, xắn tay áo lên mà làm

TP - Phát biểu tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương, sáng 2/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh yêu cầu không để suy thoái kinh tế. Từ đó, ông đề nghị lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương phải “nóng ruột lên”, “xắn tay áo lên mà làm”, không “quyền anh, quyền tôi” rồi gây khó dễ cho nhà đầu tư, doanh nghiệp, ảnh hưởng đến sự phục hồi tăng trưởng kinh tế. 
Các hoạt động kinh tế của Trung Quốc trong 2 tháng đầu năm tụt giảm mạnh hơn dự báo. (Ảnh: SCMP)

Covid-19 tàn phá kinh tế Trung Quốc

TPO - Tác động của dịch Covid-19 đối với nền kinh tế Trung Quốc vừa được làm sáng tỏ thông qua số liệu mới được công bố hôm nay, cho thấy một sự sụp đổ kinh khủng trên hàng loạt ngành nghề.
Kinh tế khó khăn, người Trung Quốc chọn các thương hiệu rẻ tiền hơn ảnh: China Daily

Kinh tế buồn, dân Trung Quốc siết hầu bao

TP - Trong nhiều năm trước, dù bên ngoài có xảy ra điều gì, các công ty toàn cầu vẫn kỳ vọng thu về hàng tỷ đô la ở thị trường Trung Quốc vì người tiêu dùng nước này bạo chi. Nhưng giờ đây, họ đắn đo khi chọn mua hàng, do lo ngại tăng trưởng kinh tế chậm lại, chiến tranh thương mại với Mỹ và nợ tăng cao. 
Đoàn thể thao Việt Nam tại Á vận hội ASIAD 16 ở Trung Quốc năm 2010. Ảnh: Như Ý

Chuẩn bị đăng cai ASIAD 18 chưa chặt chẽ

TP - Cuối giờ chiều qua, Văn phòng Chính phủ đã phát đi thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu có phương án phù hợp rút đăng cai, không tổ chức Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 18 (ASIAD 18) tại Hà Nội.