Hệ thống giáo dục BHL Education ký kết hợp tác với Braemar College, Canada

0:00 / 0:00
0:00
Sáng ngày 31-03-2021, Hệ thống Giáo dục BHL Education và trường Braemar College, Toronto đã tổ chức buổi ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác chiến lược về việc tổ chức giảng dạy chương trình lấy bằng THPT Canada theo hình thức Hybrid Learning (kết hợp trực tuyến và trực tiếp) tại tất cả các cơ sở của hệ thống trường Khai Nguyên (The Inspire Schools) thuộc Hệ thống giáo dục BHL Education trên toàn quốc.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ được tổ chức tại cơ sở trường Khai Nguyên quận Tân Bình với sự chứng kiến của Bà Nguyễn Ngọc Kim Long - Tuỳ viên thương mại - Tổng Lãnh sự quán Canada tại Việt Nam, ban lãnh đạo của hệ thống giáo dục BHL Education, hệ thống trường Khai Nguyên & đại diện Braemar College. Nền tảng giáo dục khai phóng và cánh cửa du học tại chỗ cho học sinh Việt Nam

Hệ thống Trường Khai Nguyên - The Inspire Schools (ISP) trực thuộc BHL Education là một trong những trường liên cấp chất lượng cao tiên phong trong việc phát triển tư duy khoa học, công nghệ và trang bị nhóm kỹ năng 4Cs, giúp học sinh thích ứng với sự thay đổi của thời đại

“Sứ mệnh của chúng tôi là đem đến một nền giáo dục Khai phóng cho học sinh. Trong quá trình thực hiện sứ mệnh của mình, chúng tôi luôn nghiên cứu và tìm kiếm sự đồng hành, hỗ trợ của các đơn vị giáo dục chất lượng trên thế giới. Được sự giới thiệu của Lãnh Sự quán Canada tại TP. HCM và sau một thời gian dài tìm hiểu - thảo luận, ISP và Braemar College đã đi đến quyết định hợp tác với nhau vì nhận thấy chúng tôi cùng chia sẻ các giá trị về giáo dục Khai phóng - Nhân bản - Học thuật. Chúng tôi tin tưởng rằng, sự hợp tác của chúng tôi sẽ tạo cơ hội cho nhiều học sinh tại Việt Nam được tiếp cận với chương trình du học tại chỗ từ một trong những nền giáo dục chất lượng nhất thế giới, đồng thời vẫn giữ được bản sắc riêng của người Việt; cả hai yếu tố này đều là điều kiện quyết định sự thành công của công dân thế kỷ 21.”, chia sẻ bởi bà Nguyễn Thị Kim Anh – Tổng Hiệu trưởng Hệ thống trường Khai Nguyên.

Hệ thống giáo dục BHL Education ký kết hợp tác với Braemar College, Canada ảnh 1

Theo nội dung của Bản ghi nhớ, Hệ thống Giáo dục BHL Education là đơn vị triển khai độc quyền chương trình Tú tài bang Ontario, Canada (OSSD) của trường Braemar College tại các trường thuộc hệ thống trường Khai Nguyên (The Inspire Schools) trên hơn 10 tỉnh thành phố. Đại diện của hệ thống giáo dục BHL Education – bà Nguyễn Minh Hằng cho biết: “Hệ thống Giáo dục BHL luôn mong muốn đem lại các chương trình học tập tiên tiến và giá trị tốt nhất cho học sinh Việt Nam. Lựa chọn hợp tác với Braemar College của chúng tôi dựa trên việc Canada là đất nước có nền giáo dục hàng đầu với chương trình phổ thông được xây dựng bài bản và cập nhật thường xuyên cho phù hợp với xu hướng phát triển của thế giới. Điểm đặc biệt của hệ phổ thông Canada không chỉ nằm ở chương trình học thuật, mà còn ở việc chú trọng phát triển tinh thần công dân toàn cầu cho học sinh. Ví dụ như việc yêu cầu học sinh phải hoàn thành 40 giờ công tác xã hội mới đạt yêu cầu tốt nghiệp phổ thông - đó cũng là điều mà chúng tôi rất tâm đắc khi chọn hợp tác với Braemar College. Từ đây, các em học sinh có thể sẵn sàng học tập tại các trường đại học hàng đầu tại nhiều quốc gia như Canada, Úc, Mỹ, v.v”

Hệ thống giáo dục BHL Education ký kết hợp tác với Braemar College, Canada ảnh 2

Lộ trình rút gọn để có bằng tốt nghiệp được ghi nhận toàn cầu

Braemar College là một trong những trường THPT tư thục hàng đầu tại trung tâm thành phố Toronto, Canada. Trường toạ lạc trong khuôn viên St George của Đại học Toronto (đại học top 1 Canada và top 18 Thế giới – theo QR Ranking 2020), cung cấp chương trình THPT cho học sinh quốc tế. Braemar College còn là đối tác của nhiều trường đại học hàng đầu như Đại học Toronto, Đại học Waterloo, Đại học York, Đại học Ryerson…

Tham gia vào chương trình hợp tác quốc tế với Braemar College, học sinh sẽ được thiết kế lộ trình rút gọn để có bằng THPT quốc tế tại Canada. Cụ thể, chương trình cho phép chuyển đổi một số môn trong chương trình học của Việt Nam sang các tín chỉ tương đương, vì thế học sinh chỉ cần học từ 6 đến 8 tín chỉ, tương đương 880 giờ cùng với cam kết 40 giờ hoạt động cộng đồng là có đủ điều kiện nhận bằng Tú tài Canada tại Việt Nam. Trong chương trình, ngoài tấm bằng Tú tài Canada có giá trị quốc tế, học sinh sẽ được tư vấn và lựa chọn lộ trình sau THPT phù hợp với năng lực và đam mê của bản thân, khai mở tiềm năng vốn có để từ đó các em có cơ hội rộng mở tại bậc học coa hơn. Sau khi hoàn thành chương trình, học sinh đã được trang bị đầy đủ về mặt ngôn ngữ, kỹ năng học tập, kiến thức nền tảng, và khả năng lãnh đạo để lựa chọn môi trường học tập tại các trường đại học trong nước, tại Canada cũng như nhiều quốc gia phát triển khác.

Hệ thống giáo dục BHL Education ký kết hợp tác với Braemar College, Canada ảnh 3

Bên cạnh đó, điểm quan trọng là học sinh Việt Nam được tiếp cận với các chương trình và phương pháp giáo dục tiên tiến mà không cần phải quá nặng gánh về chi phí. BHL Education và Braemar College đã thiết kế để phương pháp học tập và các dịch vụ chăm sóc học sinh có thể hỗ trợ tốt nhất cho trải nghiệm học tập trực tuyến và tại trường của học sinh cũng như phù hợp với văn hóa Việt Nam.

Hệ thống giáo dục BHL Education ký kết hợp tác với Braemar College, Canada ảnh 4

Chương trình mang đến cho các bạn học sinh nhiều cơ hội lựa chọn lộ trình học tập chủ động và phù hợp với từng cá nhân. Vì vậy, mỗi học sinh sẽ có một kế hoạch học tập được thiết kế riêng cùng với các tín chỉ lựa chọn theo chuyên ngành tại bậc học cao hơn. Bảng điểm của các em sẽ được các trường đại học và cao đẳng đánh giá cao tương đương với chương trình dự bị đại học.

Vai trò của giáo viên người đồng hành giúp các em học sinh tìm hiểu bản thân, phát hiện ra tiềm năng, cũng như trang bị các kỹ năng tư duy và học tập cần thiết, để từ đó các em có khả năng tự học, học tập suốt đời và chuẩn bị sẵn sàng thích ứng với những biến đổi của cuộc sống.

Hợp tác chiến lược giữa Hệ thống Giáo dục BHL Education và trường Braemar College củng cố thêm mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa giáo dục Việt Nam và Canada cũng như mở ra nhiều cơ hội tiếp cận nền giáo dục tiên tiến, nhân văn và tự chủ cùng mức học phí phù hợp với nhiều học sinh Việt Nam.

Tiến sỹ Adam Gonya, Giám đốc Tuyển sinh toàn cầu của Braemar College, cho biết “Mục tiêu hợp tác của chúng tôi là mang đến các em học sinh của Việt Nam chương trình giáo dục THPT bang Ontario chất lượng cao cùng với lộ trình vào các trường đại học và cao đẳng hàng đầu trên thế giới. Mục tiêu lớn hơn là tạo ra môi trường đào tạo học sinh Việt Nam trở thành công dân toàn cầu với sự phát triển toàn diện và năng lực sáng tạo phục vụ cộng đồng.”

Thông tin chi tiết về chương trình học và tư vấn được cập nhật tại website: www.ispschools.edu.vn

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.