Hé lộ số rocket được phóng về phía Israel từ khi xung đột với Hamas bùng phát

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quân đội Israel đã ghi nhận khoảng 9.500 quả rocket được phóng vào nước này từ khi xung đột bùng phát ngày 7/10.

“Kể từ khi bắt đầu xung đột, khoảng 9.500 quả rocket và hàng chục máy bay đã được phóng về phía Israel. Các binh sĩ của lực lượng phòng không đã chặn hàng nghìn quả rocket. Sau khi lực lượng mặt đất tiến vào Dải Gaza, rõ ràng là số vụ phóng đã giảm đáng kể”, trích tuyên bố của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF).

Cũng theo IDF, chỉ trong vòng bốn giờ đầu tiên sau cuộc tấn công của Hamas hôm 7/10, khoảng 3.000 quả rocket đã được phóng vào Israel.

IDF nhấn mạnh “lực lượng phòng không được triển khai với quy mô lớn nhất từ trước đến nay và đã thực hiện các hoạt động đánh chặn từ Núi Dov ở phía bắc đến Biển Đỏ ở phía nam."

"Lần đầu tiên, tất cả các hệ thống phòng không đều hoạt động đồng thời: Iron Dome, David's Sling, MIM-104 Patriot và Arrow. Tất cả những hệ thống này cung cấp khả năng bảo vệ ở mọi lớp phòng không và cho phép bảo vệ tối ưu quê hương Israel", IDF lưu ý. “Những thành công của thế trận phòng thủ là kết quả của nỗ lực hợp tác chặt chẽ giữa IDF và ngành công nghiệp quốc phòng, cũng như giữa IDF và quân đội Mỹ.”

"Ngoài ra, khoảng 12% tổng số rocket hướng tới Israel đã rơi xuống Dải Gaza và khoảng 900 vụ phóng được thực hiện từ các địa điểm dân sự như: nhà thờ Hồi giáo, trường học, bệnh viện và trung tâm văn hóa. Dữ liệu này một lần nữa cho thấy việc Hamas tận dụng các cơ sở dân sự, IDF nói thêm mà không cung cấp bằng chứng.

Hiện phong trào Hamas chưa bình luận về thông tin này.

Theo Tass
MỚI - NÓNG