Hé lộ nguyên nhân hơn 30 người hỗn chiến bằng súng, mã tấu

Hai nhóm mang theo hung khí đánh nhau
Hai nhóm mang theo hung khí đánh nhau
TPO - Do mâu thuẫn trong cá độ đá gà, hơn 30 thanh niên mang theo súng, mã tấu hỗn chiến giữa đường phố Sài Gòn khiến một người bị thương.

Sáng 23/4, Phòng cảnh sát hình sự (PC45) Công an TPHCM cho biết đang tiếp tục triệu tập hàng loạt người liên quan đến hai băng nhóm thanh niên trong cuộc ẩu đả bằng mã tấu, súng bắn đạn bi ở đường Trường Sa, quận 3. Trong đó, có ít nhất 5 người đã bị tạm giữ.

Theo công an, ngay sau khi vụ hỗn chiến xảy ra vào chiều tối 22/4, Phòng cảnh sát hình sự công an quận 3 đã có mặt tại hiện trường điều tra truy xét vụ việc. Nhiều bằng chứng đã được thu thập, camera an ninh của các hộ dân trong khu vực cũng được trính xuất để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan điều tra bác bỏ thông tin đây là cuộc tranh giành địa bàn làm ăn của các băng nhóm giang hồ Hải Phòng.

Hé lộ nguyên nhân hơn 30 người hỗn chiến bằng súng, mã tấu ảnh 1 Công an điều tra vụ việc.
Qua điều tra, nguyên nhân dẫn đến vụ hỗn chiến là do mâu thuẫn trong cuộc đá gà ăn tiền ở con hẻm trên đường Trần Văn Đang, phường 11, quận 3. Theo đó, trận đá gà cá cược giữa nhóm của Trần Thế Toàn và thanh niên người tên Sang “Ngọ”.

Trong trận đá gà, hai bên cá cược từ 1-2 triệu đồng, dù trọng tài đã xử kết quả hoà nhưng Toàn không đồng tình mà cho rằng mình đã thắng nên xảy ra mâu thuẫn, thách thức với Sang. Sau đó, Toàn gọi thêm đồng bọn mang theo súng, mã tấu hẹn nhóm của Sang để “nói chuyện”.

Chiều 22/4, hai bên gặp nhau tại đường Trường Sa, phường 14, quận 3, TPHCM rồi xảy ra hỗn chiến. Một người trong nhóm của Sang bị trúng đạn bi, được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.