Hấp dẫn cuộc đua vô địch

Hấp dẫn cuộc đua vô địch
TP - SLNA thất trận trên sân Chi Lăng, còn Hà Nội T&T giành được chiến thắng trên sân khách đã tạo ra cục diện 2 kẹp 1 trong cuộc đua đến chức vô địch, trong đó, SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T coi như anh em.

Vòng 20:

Hấp dẫn cuộc đua vô địch

Công Vinh lập công đưa Hà Nội T&T lên ngôi nhì
> Chạy đua chức vô địch

Thi đấu sớm một ngày, nhưng những đôi chân mỏi mệt của các cầu thủ ĐTLA không giúp tân HLV trưởng Buketa Ranko có được màn ra mắt như ý vì đã thua Hà Nội T&T 0-2. Không chỉ trắng tay sau cả hai lượt trận trước đội đương kim vô địch, thất bại này còn là một đòn giáng mạnh vào hy vọng chạy trốn suất rớt hạng của ĐTLA.

Sân chi Lăng, SHB Đà Nẵng thắng SLNA 3-1. Phút 21, với cú sút căng và chìm bằng chân phải từ ngoài vòng cấm, Minh Phương đã đưa SHB Đà Nẵng vượt lên dẫn trước 1-0. Trước khi hiệp 1 khép lại, Dembele đệm bóng chính xác nhân đôi cách biệt cho SHB Đà Nẵng. Phút 51, SLNA chịu thiệt thòi về mặt quân số sau khi Nguyễn Hoàng Helio nhận thẻ vàng thứ 2 phải rời sân. Phút 68, Merlo có pha solo đẹp mắt loại bỏ toàn bộ hàng thủ của SLNA trước khi dứt điểm về góc xa nâng tỷ số lên 3-0 cho SHB Đà Nẵng. Phút thứ 84, Hồng Việt có bàn an ủi cho SLNA.

Sân Pleiku, HAGL thắng Vicem Hải Phòng 4-2. Ngay ở những phút đầu tiên, HAGL đã dẫn 2-0 do công của Benjamin và Evaldo. Phút 30, Từ Hữu Phước có cú sút xa từ ngoài vòng cấm mang về bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Hải Phòng. Phút 38, Marcelo đánh đầu cận thành nâng tỷ số lên 3-1 cho HAGL. Phút 62, cú bắt vole của Evaldo buộc thủ môn Xuân Việt phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 4. Phút 70, Đồng Đức Thắng có pha sút phạt từ ngoài vòng cấm mang về bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4 cho V.Hải Phòng.

Trên sân Nha Trang, Khánh Hòa chia điểm với Navibank SG với tỷ số 1-1. Phút 48, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn có được bàn thắng vượt lên dẫn trước khi Issifu băng vào đá bồi chính xác mở tỷ số trận đấu. Sau đó, Quang Hải đã có đường chuyền thuận lợi để Joseph băng vào đệm bóng cận thành mang về 1 điểm quý giá cho Navibank Sài Gòn.

Trên sân Cao Lãnh, CS Đồng Tháp giành chiến thắng đậm trước Hà Nội ACB với tỷ số 3-0. Người chơi nổi bật nhất trên hàng công của TĐCS Đồng Tháp là Samson. Anh đã ghi 2 bàn và bàn còn lại do Văn Nghĩa thực hiện.

Trên sân Hàng Đẫy, Hòa Phát HN thắng V.Ninh Bình 2-1. Trận đấu vừa trôi qua được ít phút, Olushola sớm đưa đội chủ sân Hàng Đẫy vượt lên dẫn trước. Phút 91, các học trò của HLV Nguyễn Văn Sỹ có được bàn thắng gỡ hòa 1-1 do công của Adewale. Những tưởng V.Ninh Bình sẽ ra về với 1 điểm thì vào phút bù giờ thứ 3 của trận đấu, Issac đã có cú đánh đầu chính xác giúp cho Hòa Phát HN giành trọn 3 điểm.

Trên sân Thanh Hóa chủ nhà thắng Bình Dương 4-1. Cả bốn bàn thắng của đội chủ nhà đều mang tên Omar. Bàn thắng của Bình Dương khi hiệp 2 vừa mới bắt đầu do Minh Chuyên đánh đầu cận thành. Phút 60, B.Bình Dương phải chơi thiếu người sau khi Lê Viết Mẫn bị truất quyền thi đấu.

Xếp hạng: 1. SLNA (39 điểm); 2. SHB Đà Nẵng (35); 3. Hà Nội T&T (34); 4. Thanh Hóa (32); 5. TĐCS Đồng Tháp (30); 6. B.Bình Dương (28); 7. HAGL (27); 8. N.Sài Gòn (27); 9. Hòa Phát HN (24); 10. V.Ninh Bình (23); 11. V.Hải Phòng (23); 12. Hà Nội ACB (22); 13. K. Khánh Hòa (20); 14. ĐTLA (18)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG