Hàng trăm suất cơm tiếp sức Bệnh viện Nông nghiệp ngày phong tỏa tạm thời

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mỗi ngày gần 400 suất cơm miễn phí trao tặng bệnh nhận và người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp cơ sở Ngọc Hồi (Thanh Trì, Hà Nội) trong thời gian phong tỏa tạm thời do dịch COVID-19.

Đoàn Thanh niên Bộ NN&PTNT tổ chức hoạt động "Ấm áp suất cơm mùa dịch". Anh Tạ Hồng Sơn - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ NN&PTNT cho biết, mỗi ngày chương trình trao tặng gần 400 suất ăn đảm bảo dinh dưỡng được trao tặng hỗ trợ bệnh nhân nghèo và người nhà tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp trong thời gian phong tỏa thời do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Hàng trăm suất cơm tiếp sức Bệnh viện Nông nghiệp ngày phong tỏa tạm thời ảnh 1

Những suất cơm yêu thương được trao gửi tới bệnh viện những ngày phong tỏa tạm thời. Ảnh: BTC

Dự kiến chương trình sẽ hỗ trợ 2.000 - 5.000 suất cơm miễn phí trong thời gian bệnh viện phong tỏa tạm thời. Theo anh Sơn, những suất cơm không lớn về vật chất, nhưng chứa đựng tình cảm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tuổi trẻ Bộ NN&PTNT, cùng các nhà hảo tâm.

Hàng trăm suất cơm tiếp sức Bệnh viện Nông nghiệp ngày phong tỏa tạm thời ảnh 2

Hoạt động sẻ chia khó khăn, động viên với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và y bác sĩ

Gửi gắm trong mỗi suất cơm là niềm mong muốn tiếp thêm sức mạnh để người dân yên tâm thực hiện việc cách ly theo quy định và các y, bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp đang làm nhiệm vụ vượt qua khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, sớm đẩy lùi dịch COVID-19.

Hàng trăm suất cơm tiếp sức Bệnh viện Nông nghiệp ngày phong tỏa tạm thời ảnh 3

Ấm áp những suất cơm là hoạt động trong chương trình "San sẻ yêu thương - Chiến thắng đại dịch" do Đoàn Thanh niên Bộ NN&PTNT triển khai.

Trong thời gian qua, tuổi trẻ Bộ NN&PTNT đã triển khai nhiều hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 như: hỗ trợ tiêu thụ hơn 80 tấn nông sản tại các địa phương; phối hợp tặng 1.210 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong khu cách ly; ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Điện Biên Hải Dương, Hà Nội và bệnh viện K Tân Triều.

Thành lập các đội thanh niên xung kích phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại cơ quan, đơn vị, cử đoàn công tác là các y, bác sĩ hỗ trợ phòng chống dịch tại tỉnh Bắc Giang… với tổng số kinh phí xã hội hóa huy động được là hơn 500 triệu đồng, thu hút hơn 2.000 lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia.

Hàng trăm suất cơm tiếp sức Bệnh viện Nông nghiệp ngày phong tỏa tạm thời ảnh 4

Trước đó, ngày 29/8, UBND xã Ngọc Hồi (huyện Thanh Trì, Hà Nội) đã quyết định phong tỏa tạm thời Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp (cơ sở Ngọc Hồi) khi ghi nhận một bác sĩ và hai điều dưỡng mắc COVID-19.

Việc phong tỏa này để phục vụ công tác khoanh vùng, truy vết và điều tra dịch tễ, phân loại F1, F2 để có hướng cách ly phòng dịch. Bệnh nhân, nhân viên y tế làm việc tại Bệnh viện Nông nghiệp được yêu cầu không rời khỏi bệnh viện trong thời gian tạm thời phong tỏa.

MỚI - NÓNG