Hàng Tết 'xịn', giá rẻ về ngoại thành

Người dân mua hàng tại phiên chợ Tết do Hapro tổ chức tại xã Đồng Tân (Ứng Hòa, Hà Nội).
Người dân mua hàng tại phiên chợ Tết do Hapro tổ chức tại xã Đồng Tân (Ứng Hòa, Hà Nội).
TP - Sáng 7/2, phiên chợ Tết “Hapro - Mang xuân đến mọi nhà”, đưa hàng hóa phục vụ Tết đến với bà con nhân dân xã Đồng Tân (Ứng Hòa, Hà Nội) và các vùng lân cận.

Giảm giá 5 - 10%

Sáng 7/2, tại chợ Mỹ Cầu (Đồng Tân, Ứng Hòa), các gian hàng đầy ắp các mặt hàng đặc trưng ngày Tết từ bánh kẹo, hoa quả, quà Tết đến quần áo, giày dép, nồi niêu, xoong chảo, bột giặt... Hàng trăm người dân đến dự lễ khai trương và mua hàng sắm Tết. Theo bà Trần Thị Phương Lan, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, để phục vụ nhu cầu của nhân dân dịp Tết Nguyên đán 2018, thành phố đã ban hành kế hoạch, chỉ đạo tất cả doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tham gia chương trình bình ổn giá, tổ chức các phiên chợ Việt, tuần hàng Việt, tổ chức các chương trình bán hàng về khu công nghiệp, khu chế xuất, về vùng sâu, vùng xa ở ngoại thành.

Cho đến nay, trên địa bàn thành phố đã tổ chức được trên 150 chuyến hàng về các địa phương như ở Ứng Hòa, có sự tham gia của tất cả doanh nghiệp tham gia sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố. “Thành phố chỉ đạo các doanh nghiệp đưa các sản phẩm, hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu người dân dịp Tết như đồ gia dụng, đồ may mặc, thực phẩm chế biến. Đặc biệt, hàng hóa phục vụ Tết phải đảm bảo rõ nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm, giá cả hợp lý”, bà Lan nói.

Cụ thể, theo bà Lan, những doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn, giá cả các mặt hàng bao giờ cũng giảm hơn so với mặt bằng chung của thị trường từ 5-10%. “Dịp này, Tổng Cty thương mại Hà Nội Hapro đã đưa những mặt hàng thiết yếu đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, chất lượng hàng hóa theo quy định, tổ chức tốt công tác phục vụ bà con nhân dân ở trên địa bàn thành phố và tiếp tục hỗ trợ các huyện tổ chức nhiều chương trình như thế này để đi về vùng sâu vùng xa hơn nữa để phục vụ bà con”, bà Lan thông tin thêm.

Được biết, theo kế hoạch của thành phố Hà Nội, phục vụ cho nhân dân Thủ đô Tết 2018, thành phố đã chuẩn bị hơn 193 tấn gạo, 50.000 tấn thịt lợn, 14.000 tấn thịt gà, hơn 13.000 tấn thịt bò, hơn 220 tấn rau củ, 3.000 tấn bánh mứt kẹo...

Thực phẩm sạch, quà Tết hút khách

Tết Nguyên đán là dịp các mặt hàng thực phẩm tiêu thụ mạnh, đặc biệt là các mặt hàng có thương hiệu, tên tuổi, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Trao đổi với Tiền Phong, ông Lương Thế Hanh, Giám đốc Kinh doanh Cty Thực phẩm ĐTK cho biết, sản phẩm trứng gà sạch, dinh dưỡng Freskan+ của Cty ĐTK, sản xuất theo quy trình khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất của Nhật Bản, Mỹ, Israel dịp này đang tăng dần sản lượng  từ 250.000 quả/ ngày lên hơn 300.000 quả/ ngày để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.

“ĐTK vẫn giữ vững chính sách về giá cả thậm chí còn áp dụng nhiều chương trình tặng quà hấp dẫn để người tiêu dùng không phải lo ngại thực phẩm tăng giá trong thời điểm nóng này”, ông Hanh nói. Đại diện Cty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam cũng thông tin, các mặt hàng truyền thống của Cty như thịt gà, thịt lợn, trứng, xúc xích đều có chất lượng cao, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và giữ giá cả ổn định để người dân yên tâm đón Tết.

Dịp này, hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food cũng cam kết giảm giá từ 10 - 50% cho hơn 5.000 sản phẩm phục vụ Tết, gồm một số loại rau củ quả, trứng gia cầm, bánh kẹo, trái cây, các loại giò chả, nước giải khát, bình đun siêu tốc, nồi cơm điện... Siêu thị cũng tiếp tục thực hiện chương trình giảm giá hàng loạt thực phẩm tươi sống vào những ngày cận Tết.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.