Hàng loạt website của chính phủ Anh bị tấn công

Hàng loạt website của chính phủ Anh bị tấn công
TP - Ngày 21-8, tin tặc mở đợt tấn công dồn dập vào các website của chính phủ Anh để phản đối việc dẫn độ ông Julian Assange, quốc tịch Úc, nhà sáng lập WikiLeaks, sang Thụy Điển để hầu tòa về cáo buộc ông tấn công tình dục hai phụ nữ.

> Ecuador cho phép nhà sáng lập WikiLeaks cư trú chính trị

Ông Julian Assange tại Đan Mạch. Ảnh: Wikipedia
Ông Julian Assange tại Đan Mạch. Ảnh: Wikipedia.

Các cuộc tấn công dạng từ chối dịch vụ bắt đầu từ nửa đêm 20-8. Các chuyên gia tin học cho biết, những cuộc tấn công bắt nguồn từ nhiều nước, trong đó có Indonesia, Mỹ, Anh, Brazil và Chile.

Tin tặc sử dụng Twitter để phát tán mã làm quá tải trang web của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ và Cục Hưu trí và Việc làm. Hầu hết website đã nhanh chóng được khôi phục hoạt động.

Báo chí địa phương dẫn lời Bộ Tư pháp Anh thừa nhận hệ thống máy tính của Bộ đã bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công từ chối dịch vụ.

Nhà sáng lập WikiLeaks đang ẩn náu bên trong tòa nhà Đại sứ quán Ecuador ở London. Cảnh sát Anh cho biết, họ sẽ bắt ông Assange ngay lập tức khi ông bước ra khỏi Đại sứ quán Ecuador.

Chính phủ Ecuador mới đây cho phép nhà sáng lập WikiLeaks cư trú chính trị tại Ecuador.

Ông Assange bị hai người phụ nữ Thụy Điển tố cáo tấn công tình dục họ hồi tháng 8-2010. Tuy nhiên, nhà sáng lập WikiLeaks bác bỏ, nói rằng ông có quan hệ tình dục với người tố cáo nhưng trên cơ sở thuận lòng của đối tác.

Ông Assange cho rằng, cáo buộc này có động cơ chính trị nhằm làm hại ông và WikiLeaks.

Trước đó, chính phủ Anh tuyên bố sẽ cho cảnh sát đột nhập tòa nhà Đại sứ quán Ecuador ở London để bắt ông Assange.

Phản ứng về tuyên bố của Anh, Tổng thống Ecuador Rafel Correa nói rằng, nếu Anh tấn công vào Đại sứ quán Ecuador, thì điều đó đồng nghĩa với việc các tòa nhà đại sứ quán Anh trên thế giới không còn được hưởng các quy chế ngoại giao theo công ước Vienna về việc cơ quan ngoại giao không bị người khác vào tự do.

Tổng thống Correa nói rằng, việc tấn công như vậy sẽ là sự tự sát của ngoại giao Anh, mở đường cho việc bước vào tòa nhà đại sứ Anh trên khắp thế giới mà không cần sự cho phép của chủ nhà.

Đ.P
Theo Ria-Novosti

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG