Hàng chục nữ sinh ngất xỉu sau khi tiêm phòng

Hàng chục nữ sinh ngất xỉu sau khi tiêm phòng
TP - Chiều 7/11 em Lê Thị Mỹ Hạnh học sinh lớp 10A1, Trường THPT Nguyễn Du, Châu Đức, BR-VT vẫn còn biểu hiện ngất xỉu và xuất hiện đau bụng sau thời gian điều trị 3 tuần ở TPHCM trở về.

Được biết từ đầu tháng 10/2008 đến nay, tại trường THPT Nguyễn Du (huyện Châu Đức, BR-VT) liên tiếp xảy ra hiện tượng nữ sinh bị ngất xỉu, co giật sau khi được tiêm ngừa vắc – xin uốn ván (VAT).

Chương trình tiêm chủng này do Trạm Y tế thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, BR-VT thực hiện từ 1/10/2008 cho nữ sinh từ 15 tuổi trở lên học  tại trường THPT Nguyễn Du và các trường khác trong thị trấn.

Theo báo cáo của trường THPT Nguyễn Du, sau khi chích ngừa, có hàng chục nữ sinh có triệu chứng khó thở và được cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Châu Đức. Đáng chú ý, có 8 em cứ vào khoảng 14 giờ mỗi ngày lại có hiện tượng khó thở và chân tay co giật, trong đó có 2 nữ sinh hạ canxi huyết, 2 em viêm họng, 1 em vừa viêm họng vừa hạ canxi.

Ngày 7/11, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh BR-VT đã có công văn trả lời cho trường và các bậc phụ huynh về hiện tượng này. Theo đó, Trung tâm Y tế tỉnh BR-VT khẳng định nguyên nhân không phải do chích ngừa uốn ván mà là hiện tượng tâm lý ở những nữ sinh có hệ thần kinh yếu (hiện tượng Hesteria).

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh BR-VT cũng đã hướng dẫn, tư vấn cho các bậc phụ huynh cách chữa trị. Sau khi được tư vấn, giải đáp, nhiều phụ huynh và học sinh đã bớt lo lắng và hiện tượng nữ sinh bị ngất xỉu đã  giảm.

MỚI - NÓNG