Hàng chục đối tượng tấn công lực lượng bảo vệ rừng

Hàng chục đối tượng tấn công lực lượng bảo vệ rừng
TP - UBND huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng cho biết, những ngày gần đây liên tiếp xảy ra các vụ phá hủy tài sản của lực lượng bảo vệ rừng, tấn công nhiều cán bộ thi hành công vụ gây hậu quả nặng nề.

Khi đoàn cán bộ Kiểm lâm, Ban quản lý bảo vệ rừng…tiến hành giải tỏa diện tích đất tái lấn chiếm của hộ Cil Jú Ha Thuell tại xã Đa Nhim thì bị ném đá làm hỏng cửa xe.

Khi đoàn tiến hành giải tỏa trên địa bàn xã Đạ Sar, khoảng 20 đối tượng dùng búa, gậy, ná cao su tấn công đoàn ngay trong rừng khiến 4 cán bộ bị thương, 2 chiếc xe Win bị hư hỏng.

Có đêm, hơn 30 đối tượng đập phá Trạm Quản lý bảo vệ rừng Đạ Sar của Ban Quản lý bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim. Hậu quả, toàn bộ kính, cửa, đồ dùng bị phá hủy hoàn toàn; chiếc xe Win của trạm bị đập tan tành…ước thiệt hại hàng chục triệu đồng.

Sau khi đập phá trạm, các đối tượng còn kéo đến nhà ông Ya Ti Ong (Chủ tịch UBND xã Đạ Sar) chặt phá hơn 1.000m² cà phê và lùng tìm chủ tịch xã để hành hung.

Xe ô tô của cảnh sát giao thông Công an huyện Lạc Dương cũng bị phá vỡ kính; một cán bộ công an bị đánh vào đầu. Đoàn phải bỏ dở việc giải tỏa diện tích đất rừng mà hàng chục hộ lấn chiếm để trồng cà phê.

Cả tuần nay, cán bộ quản lý bảo vệ rừng không dám ở lại trạm vào ban đêm, một số người xin chuyển công tác sang địa bàn khác.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.