Hàn Quốc xây dựng phi đội UAV tàng hình

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hàn Quốc đang xây dựng Hệ thống Hỗ trợ không người lái trên không để hỗ trợ, hộ tống máy bay có người lái, hoặc thực hiện các nhiệm vụ riêng biệt khác. Trong khi đó, Đài Loan (Trung Quốc) sẽ tăng ngân sách phòng vệ lên mức kỷ lục .

Hãng hàng không quốc gia Hàn Quốc Korean Air đã được chọn là nhà thầu phát triển máy bay không người lái (UAV) tàng hình để phục vụ các phi đội tiêm kích của không quân nước này.

Korean Air ngày 16/8 cho biết họ đã nhận được “điểm số cao” từ Cơ quan Phát triển Quốc phòng Hàn Quốc (ADD) cho công nghệ của mình trong giai đoạn đầu tiên của quá trình đấu thầu.

Hàn Quốc đã và đang phát triển khái niệm về một phi đội UAV tàng hình như một phần của Dự án Nghiên cứu và phát triển công nghệ phòng thủ thử thách tương lai của ADD. Dự án được cho là khởi động vào tháng 11/2021.

Theo Korean Air, ADD đã hoàn thành thiết kế cơ bản. ADD dự kiến làm việc với Korean Air để thiết kế chi tiết nền tảng UAV.

Korean Air đã được giao nhiệm vụ phát triển hệ thống kết hợp thiết bị không người lái - có người lái, cho phép một máy bay có người lái được liên kết với 3-4 UAV tàng hình trong các sứ mệnh tác chiến, công ty cho biết. Nền tảng này dự kiến được đặt tên là Hệ thống Hỗ trợ không người lái trên không Hàn Quốc (KUS-LW).

Hàn Quốc xây dựng phi đội UAV tàng hình ảnh 1
Mô hình khái niệm hệ thống máy bay chiếu đấu có người lái - không người lái kết hợp. Ảnh: Korean Air.


“Phi đội UAV sẽ không chỉ hỗ trợ và hộ tống một máy bay có người lái, mà còn có thể thực hiện các nhiệm vụ của riêng mình bao gồm giám sát, chiến thuật can thiệp điện tử và ngắm bắn chính xác”, Korean Air cho biết.

Đài Loan (Trung Quốc) sẽ tăng ngân sách phòng vệ lên mức kỷ lục

Đài Loan (Trung Quốc) đề xuất tăng tổng chi tiêu cho quân sự lên gần 14% trong năm tới. Ngày 25/8, chính quyền Đài Loan (Trung Quốc) ký kế hoạch chi tiêu cho năm 2023.

Các quan chức đã vạch ra kế hoạch tăng ngân sách phòng vệ hằng năm lên 397,4 tỷ Đài tệ (13,2 tỷ USD), cùng với đề xuất bao gồm một khoản ngân sách đặc biệt bổ sung cho việc mua sắm khí tài quân sự. Điều này sẽ đưa tổng chi tiêu quân sự của hòn đảo trong năm 2023 lên mức cao kỷ lục 586,3 tỷ Đài tệ (19,4 tỷ USD), tăng 13,9% so với năm 2022.

Kế hoạch ngân sách sẽ được chuyển cho Cơ quan lập pháp Đài Loan (Trung Quốc) vào cuối tháng để xem xét phê duyệt.

Hàn Quốc xây dựng phi đội UAV tàng hình ảnh 2
Xe tăng của Đài Loan (Trung Quốc) trong một cuộc tập trận. Ảnh: Bloomberg.
MỚI - NÓNG