Hàn Quốc - Triều Tiên thảo luận việc chấm dứt tình trạng chiến tranh?

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un (phải) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (trái).
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un (phải) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (trái).
TPO - Một quan chức Hàn Quốc cho biết nước này và Triều Tiên đang thảo luận về việc chấm dứt tình trạng chiến tranh kéo dài từ năm 1950. 

Tờ Munhwa Ilbo (Hàn Quốc) hôm nay, 17/4, trích dẫn một quan chức giấu tên của nước này cho biết Bình Nhưỡng và Seoul đang thảo luận về việc tuyên bố “chấm dứt vĩnh viễn tình hình chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều”.

Cũng theo quan chức này, hai nước có thể sẽ thảo luận về việc rút một phần lực lượng quân đội khỏi khu phi quân sự nằm trên biên giới.

Cùng ngày, hãng tin Yonhap dẫn lời Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết Seoul quyết tâm thiết lập hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên.

“Việc phi hạt nhân hóa bán đảo là nhiệm vụ cấp bách, là việc mà chúng ta phải hoàn thành một cách hòa bình”, ông Moon nói tại buổi lễ cầu nguyện cho sự thành công của hội nghị thượng đỉnh sắp tới.

Nhận định về cuộc gặp cuối tháng Tư, Tổng thống Moon nói đây sẽ là sự kiện đánh dấu “bước chuyển biến lớn” trong lịch sử thế giới.

Ông Moon khẳng định mục tiêu cuối cùng của hội nghị là thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Triều Tiên, “dỡ bỏ bức tường ngăn cách hai miền Nam – Bắc”, “xây dựng một con đường dẫn đến sự tồn tại và phát triển chung”.

“Các gia đình ly tán phải được phép đoàn tụ, chào hỏi và tự do thăm viếng nhau”, Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh.

Hội nghị thượng đỉnh liên Triều dự kiến diễn ra ngày 27/4 tới tại khu vực phía Nam làng Bàn Môn Điếm.

Chủ tịch Kim Jong-un sẽ trở thành lãnh tụ tối cao Triều Tiên đầu tiên đặt chân lên Hàn Quốc, kể từ sau khi chiến tranh liên Triều kết thúc và hai nước bước vào thời kì đình chiến.

Theo Theo Reuters, Yonhap
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.