Liên Hợp Quốc cần hơn 100 triệu USD hỗ trợ nhân đạo Triều Tiên

Khoảng 13 triệu người Triều Tiên cần được hỗ trợ nhân đạo nhưng mới chỉ có 6,5 triệu người được hỗ trợ trong năm ngoái. Ảnh minh họa của Yonhap
Khoảng 13 triệu người Triều Tiên cần được hỗ trợ nhân đạo nhưng mới chỉ có 6,5 triệu người được hỗ trợ trong năm ngoái. Ảnh minh họa của Yonhap
TPO - Liên Hợp Quốc cho biết cần khoản ngân sách 111 triệu USD cho hỗ trợ nhân đạo Triều Tiên năm nay.

Trích dẫn từ kế hoạch Nhu cầu và Ưu tiên của tháng 3 năm 2018 của cơ quan này, bản tin cho thấy, hiện nay có chương trình Lương thực Thế giới và bốn cơ quan khác của LHQ đang hoạt động tại Bình Nhưỡng cùng 5 chương trình của châu Âu nhằm hỗ trợ nhân đạo cho 13 triệu người dân Triều Tiên đang sinh sống trong tình trạng mất an toàn về thực phẩm kinh niên.

Khoản ngân sách này bao gồm 38,5 triệu USD cho dự án thực phẩm, 37 triệu USD cho các dự án y tế, 26 triệu USD cho các dự án an ninh lương thực và 9,5 triệu USD cho các dự án vệ sinh nguồn nước.

Bản báo cáo này cũng cho thấy, LHQ mới chỉ nhận được 30% trong tổng số ngân sách là 114 triệu USD cho các chương trình hỗ trợ nhân đạo năm ngoái cho Triều Tiên khi các lệnh trừng phạt của LHQ đối với Triều Tiên được ban hành  và số tiền tài trợ đã bị cắt giảm.

Liên Hợp Quốc  đã dự định cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho 18 triệu người dân Triều Tiên, tuy nhiên với số tiền hỗ trợ giảm kể trên, chỉ 6,5 triệu người Triều Tiên được hỗ trợ.



Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.