Hàn Quốc, Mỹ sẽ ký hiệp định hòa bình với Triều Tiên?

TP - Hàn Quốc và Mỹ có thể cân nhắc ký một hiệp định hòa bình với Triều Tiên nếu nước này từ bỏ hoàn toàn tham vọng hạt nhân, Yonhap đưa tin hôm qua.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận rằng, Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Mike Pompeo đã gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong chuyến thăm bí mật tới Bình Nhưỡng tuần trước, trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Kim. “Cuộc gặp diễn ra rất suôn sẻ và một mối quan hệ tốt đẹp đã được thiết lập”, ông Trump viết trên Twitter.

Giám đốc Văn phòng An ninh quốc gia thuộc Phủ Tổng thống Hàn Quốc, ông Chung Eui-yong, thông báo, Hàn Quốc và Mỹ đang thảo luận chi tiết cách thức tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến ngày 27/4 tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm trong khu vực phi quân sự sát biên giới liên Triều, rồi cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Kim dự kiến vào tháng Năm hoặc đầu tháng Sáu, Kyodo đưa tin. Theo giới quan sát, trong số 5 địa điểm, nhiều khả năng có làng đình chiến Bàn Môn Điếm, Thụy Điển và Mông Cổ.

Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 kết thúc bằng một hiệp định đình chiến, thay vì một hiệp ước hòa bình, nên về mặt kỹ thuật, hai miền Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh. 

Theo Theo Yonhap, Kyodo, Xinhua
MỚI - NÓNG