Hàn Quốc cử phái đoàn đến Ukraine để bàn về vấn đề Triều Tiên

TPO - Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cho biết, một phái đoàn của Seoul sẽ đến thăm Ukraine trong tuần này để chia sẻ thông tin về việc quân đội Triều Tiên được điều động đến Nga.

Tổng thống Yoon đã trình bày về kế hoạch này trong cuộc điện đàm với Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte.

"Tôi hy vọng rằng dưới sự lãnh đạo của Tổng thư ký Rutte, NATO sẽ tăng gấp đôi nỗ lực giám sát và ngăn chặn các cuộc trao đổi bất hợp pháp giữa Nga và Triều Tiên với tinh thần đoàn kết và phối hợp", ông Yoon nói.

Ông Yoon cho biết, phái đoàn Hàn Quốc sẽ báo cáo trước Ủy ban Chính trị và An ninh của Liên minh châu Âu (EU) vào thứ Ba, sau đó đến Ukraine gặp gỡ các quan chức tình báo và quốc phòng để chia sẻ thông tin về tình hình chiến trường, cũng như thảo luận về các biện pháp hợp tác.

Trong cuộc điện đàm thứ hai với Tổng thống Hàn Quốc trong vòng một tuần, Tổng thư ký Rutte cho biết sự tham gia của lực lượng Triều Tiên vào chiến dịch ở Ukraine là "vấn đề ưu tiên hàng đầu" đối với NATO. Ông bày tỏ hy vọng sẽ có thể tiếp tục thảo luận về các biện pháp đối phó và chia sẻ thông tin liên quan đến cuộc xung đột.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. (Ảnh: Yonhap)

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. (Ảnh: Yonhap)

Trước cuộc trao đổi với ông Rutte, Tổng thống Yoon đã có cuộc điện đàm riêng với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen để chia sẻ thông tin về hoạt động của Triều Tiên, đồng thời thảo luận về việc hợp tác với các thành viên EU.

"Đây là tình huống nghiêm trọng khi việc triển khai quân đội Triều Tiên đến tiền tuyến ở Ukraine có thể diễn ra sớm hơn dự kiến", ông Yoon nói.

Đáp lại, Bà Von der Leyen đã bày tỏ "mối quan ngại sâu sắc" về việc triển khai quân đội của Triều Tiên, theo văn phòng của Tổng thống Yoon.

Người đứng đầu EU cho biết diễn biến mới nhất là một vấn đề "nghiêm trọng", làm leo thang thêm cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine, nhấn mạnh sự sẵn sàng hợp tác tích cực của EU với Hàn Quốc để giải quyết các mối đe dọa an ninh đang gia tăng.

Hàn Quốc và Mỹ cáo buộc Triều Tiên gửi khoảng 3.000 quân đến miền đông nước Nga, trong khi cơ quan tình báo của Seoul dự kiến số binh sĩ Triều Tiên được triển khai đến tháng 12 có thể lên tới khoảng 10.000 người.

"Sự hợp tác quân sự bất hợp pháp giữa Nga và Triều Tiên về cơ bản làm suy yếu trật tự quốc tế, gây ra mối đe dọa đối với hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và toàn cầu", ông Yoon cho biết.

Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên rút quân ngay lập tức, đồng thời chấm dứt hợp tác quân sự với Mátxcơva. Ông tuyên bố sẽ cùng EU xem xét "các biện pháp ứng phó thực tế".

"Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp theo từng giai đoạn, tùy thuộc vào diễn biến trong hợp tác quân sự Nga - Triều Tiên", ông Yoon nói.

Tuần trước, Tổng thống Yoon cho biết Seoul có thể cân nhắc cung cấp vũ khí cho Ukraine, thay vì chỉ gửi viện trợ nhân đạo như chính sách trước đó.

Cùng chuyên mục

Hai người Mỹ đoạt Nobel Kinh tế nhờ giải bài toán suy thoái

Hai người Mỹ đoạt Nobel Kinh tế nhờ giải bài toán suy thoái

TPO - Chiều nay (12/10), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển quyết định trao Giải Nobel Kinh tế năm 2026 cho 2 nhà kinh tế học người Mỹ Robert Hall và Michael Woodford, với công trình về “nền tảng kinh tế vi mô của chính sách ổn định kinh tế vĩ mô”, giúp nền kinh tế giảm bớt thăng trầm.

Những đòn hiểm của Ukraine gây chao đảo ngành lọc dầu Nga

Những đòn hiểm của Ukraine gây chao đảo ngành lọc dầu Nga

TPO - Hàng loạt đòn tấn công của Ukraine đánh thẳng vào những bộ phận then chốt khó sửa chữa, gây tê liệt hoạt động sản xuất dầu diesel của Nga. Vấn đề này đang trở thành tâm điểm của đợt căng thẳng mới giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Kiev.

Ukraine nói Nga vẫn đang tấn công bất chấp lệnh ngừng bắn

Ukraine nói Nga vẫn đang tấn công bất chấp lệnh ngừng bắn

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông đang chờ thông tin chi tiết về thỏa thuận ngừng tấn công cơ sở năng lượng với Nga mà Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố hôm 11/10, nhưng ông khẳng định Ukraine ủng hộ thỏa thuận này.