Hamas bất ngờ chấp thuận đề xuất ngừng bắn, Israel tuyên bố tiếp tục tấn công Rafah

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hamas tuyên bố chấp nhận đề xuất ngừng bắn của Ai Cập và Qatar, trong khi Israel nói rằng thỏa thuận này không đáp ứng “các yêu cầu cốt lõi” và họ vẫn triển khai cuộc tấn công vào thành phố Rafah ở phía nam Dải Gaza. Tuy nhiên, Israel cho biết sẽ tiếp tục đàm phán.
Hamas bất ngờ chấp thuận đề xuất ngừng bắn, Israel tuyên bố tiếp tục tấn công Rafah ảnh 1

Người Palestine thể hiện niềm vui sau khi Hamas chấp nhận thoả thuận ngừng bắn ngày 6/5. (Ảnh: Reuters)

Diễn biến này tạo nên một tia hy vọng, dù không quá nhiều, về khả năng sẽ đạt được một hiệp định ít nhất có thể tạm dừng cuộc xung đột kéo dài suốt 7 tháng qua, khiến Dải Gaza bị tàn phá.

Vấn đề lớn nhất hiện nay là mối đe dọa Israel sẽ tấn công toàn diện vào Rafah, cho dù Mỹ phản đối mạnh mẽ và các nhóm viện trợ cảnh báo sẽ là thảm họa đối với khoảng 1,4 triệu người Palestine đang tị nạn ở đó.

Hamas đột ngột chấp nhận đề xuất ngừng bắn chỉ vài giờ sau khi Israel ra lệnh sơ tán khoảng 100.000 người Palestine khỏi các khu dân cư phía đông Rafah, báo hiệu một chiến dịch tấn công sắp xảy ra.

Quân đội Israel cho biết đang tiến hành “các cuộc tấn công có mục tiêu cụ thể” nhằm vào Hamas ở phía đông Rafah.

Một quan chức an ninh Palestine và một quan chức Ai Cập cho biết ngay sau đó, xe tăng của Israel đã tiến vào Rafah, cách cửa khẩu giữa Rafah với nước láng giềng Ai Cập chỉ gần 200m.

Ngay sau khi Hamas tuyên bố chấp nhận đề xuất ngừng bắn của Ai Cập-Qatar, nội các chiến tranh của Israel quyết định tiếp tục chiến dịch tấn công ở Rafah.

Tuy nhiên, Israel cũng nói rằng dù đề xuất mà Hamas đồng ý “còn lâu mới đáp ứng được yêu cầu cốt lõi của Israel”, nhưng họ sẽ cử các nhà đàm phán đến Ai Cập để xúc tiến thỏa thuận. Cuối ngày 6/5, Qatar cũng thông báo sẽ cử một nhóm đến Ai Cập.

Tổng thống Joe Biden đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Netanyahu và nhắc lại lo ngại của Mỹ về chiến dịch tấn công Rafah. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết, các quan chức Mỹ đang xem xét phản ứng của Hamas “và thảo luận về vấn đề này với các đối tác của chúng tôi trong khu vực”.

Chưa rõ đề xuất mà Hamas đồng ý có khác biệt đáng kể so với đề xuất mà Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thúc ép lực lượng này chấp nhận vào tuần trước hay không. Ông Blinken cho biết thoả thuận đó bao gồm những nhượng bộ đáng kể của Israel.

Theo các quan chức Ai Cập, đề xuất mà Hamas đồng ý bao gồm điều khoản ngừng bắn trong nhiều giai đoạn, bắt đầu bằng việc thả một số con tin và Israel rút một phần quân khỏi Dải Gaza. Họ cho biết, hai bên cũng sẽ đàm phán về một “sự bình yên vĩnh viễn” để dẫn đến việc thả tất cả con tin và Israel tiếp tục rút quân nhiều hơn khỏi vùng đất của người Palestine.

Theo AP
MỚI - NÓNG