Hai trọng tài từ chối bắt trận lượt về HAGL với Hà Nội

Phản ứng dữ dội của HLV trưởng CLB Hà Nội Chu Đình Nghiêm trên sân Pleiku tối 11/5.
Phản ứng dữ dội của HLV trưởng CLB Hà Nội Chu Đình Nghiêm trên sân Pleiku tối 11/5.
TPO - Ban Trọng tài LĐBĐVN (VFF) đang gặp khó khăn trong việc phân công trọng tài làm nhiệm vụ ở trận lượt về giữa HAGL với CLB Hà Nội tại Tứ kết cúp Quốc gia-Sư tử trắng 2018.

Trận đấu này diễn ra chiều 15/5 tới trên sân vận động Hàng Đẫy. Cuộc chạm trán giữa 2 đội tại lượt đi ở Pleiku đã kết thúc với tỉ số hoà 2-2 với những diễn biến hết sức nóng bỏng cả trong sân lẫn ngoài đường biên.

Cho rằng trọng tài Ngô Duy Lân thiên vị đội chủ nhà, BHL CLB Hà Nội đã phản ứng rất dữ dội, đặc biệt sau tình huống tiền vệ Phạm Thành Lương bị phạt thẻ đỏ. Bản thân HLV trưởng CLB Hà Nội Chu Đình Nghiêm cũng bị truất quyền chỉ đạo vì phản ứng trọng tài. Ông Nghiêm sau đó còn có va chạm với một trọng tài trẻ trên đường hầm vào sân.

Tin của Tiền Phong cho biết cho đến sáng nay, Ban Trọng tài VFF vẫn chưa phân công nhiệm vụ trọng tài nào điều khiển trận đấu lượt về trên sân Hàng Đẫy giữa hai đội. Lý do, các trọng tài đều lo ngại có thể gặp chuyện không hay trong quá trình điều khiển trận đấu. Đã có 2 trọng tài được Ban Trọng tài VFF phân công nhưng đều từ chối.

“Anh Đức (Chủ tịch HAGL Đoàn Nguyên Đức) chỉ trích trọng tài nhiều quá, các trọng tài đều ngại bắt trận đấu của HAGL. Trận đấu vừa rồi giữa HAGL với CLB Hà Nội lại quá nóng nên anh em đều rất ngại”-một thành viên Ban Trọng tài VFF chia sẻ.

Hai trọng tài từ chối bắt trận lượt về HAGL với Hà Nội ảnh 1 Chiếc thẻ đỏ của tiền vệ Phạm Thành Lương tạo nên sự cố rất căng thẳng trên sân Pleiku hôm 11/5.

Đánh giá về công tác điều khiển trận đấu HAGL-CLB Hà Nội hôm 11/5, Ban Trọng tài cho rằng về cơ bản, ông Lân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. “Chỉ đáng tiếc ở tình huống phạt thẻ vàng Thành Lương, trong hoàn cảnh đó va chạm giữa Thành Lương và Văn Thanh không nặng. Phản ứng của Thành Lương cũng không quá mức nên. Nhưng việc phạt thẻ đỏ cậu ấy sau đó lại đúng vì Lương phản ứng quá đà. Chúng tôi không đánh giá trọng tài sai nhưng chiếc thẻ vàng ban đầu là không cần thiết. Nếu không có tình huống đó, trận đấu sẽ kết thúc rất tốt”-thành viên Ban Trọng tài trên nói.

Cũng theo vị này, việc bầu Đức chỉ trích trọng tài quá nhiều đã khiến cho không chỉ các trọng tài ngại điều khiển trận đấu có HAGL mà bản thân các đội bóng khác có thể bị “ám thị” rằng trọng tài ưu ái cho đội bóng của bầu Đức. “Trường hợp Thành Lương, tôi cho rằng nếu đối thủ của CLB Hà Nội không phải HAGL, có lẽ người ta không phản ứng mạnh như vậy. Nói thật chúng tôi lúc này làm việc cũng rất căng thẳng. Sai sót trọng tài đâu cũng có, nhưng ở ta rất dễ bị phạt nặng”-vẫn vị trên cho biết.

Ở trận lượt về trên sân Hàng Đẫy, đội chủ nhà CLB Hà Nội sẽ không có sự phục vụ của Phạm Thành Lương. Đội khách HAGL trong khi đó sẽ gồm lực lượng mạnh nhất với những cái tên như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh...Hy vọng của HAGL cũng đặt nhiều vào Công Phượng, hiện đã có 4 bàn thắng tại cúp Quốc gia-Sư tử trắng 2018.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.