Hà Tĩnh:

Hai tháng, 'chôm' 21 xe máy

Hai tháng, 'chôm' 21 xe máy
TPO - 8 giờ tối ngày 23/1, Cương và Tuệ đang chuẩn bị dùng vam tự chế để "hành sự" tại xí nghiệp Đông Lạnh (Xuân An, Nghi Xuân) thì các chiến sĩ công an huyện Nghi Xuân ập vào tóm gọn.

Tháng 11/2007 công an huyện Nghi Xuân nhận được nhiều tin báo của nhân dân xung quanh tỉnh lộ 8B và 1A trên địa bàn bị mất rất nhiều xe máy với thủ đoạn rất tinh vi.

Nhận thấy đây là vụ án nguy hiểm, trưởng công an huyện Nghi Xuân Phan Văn Đán  thành lập và trực tiếp chỉ đạo chuyên án. Sau gần 2 tháng trời tìm hiểu, điều tra, công an Nghi Xuân phát hiện đối tượng không chỉ thực hiện ở địa bàn Nghi Xuân mà lan rộng sang cả thành phố Vinh, Nghệ An.

Dù đã xác định được đối tượng nhưng theo đồng chí Đán là phải bắt chúng tận tay khi chúng hành sự. Tối 23/1, hai thanh niên trên chiếc Jupiter dừng trước cổng Xí Nghiệp Đông Lạnh để một người vào hành sự thì bị lực lượng công an tóm gọn.

Tại cơ quan công an hai tên khai Trần Xuân Cương sinh năm 1987, Trần Văn Tuệ (1981), ở xóm 6, Hưng Thịnh, Hưng Nguyên, Nghệ An. Trong 2 tháng 2 tên đạo chích này đã "chôm" 21 chiếc xe máy với thủ đoạn dùng vam phá khóa do chúng tự chế ra. Sau khi lấy xe chúng tháo biển số vứt xuống sông Lam và lắp biển giả rồi vào các địa bàn tiêu thụ với giá từ 1 đến 3 triệu/chiếc.

Hiện công an Nghi Xuân đã tịch thu được 9 chiếc xe máy mà chúng đã bán,  2 đối tượng đang bị công an Hà Tĩnh tạm giam để tiếp tục điều tra vì có khả năng đây là một trong những băng nhóm chuyên nghiệp chứ không chỉ có Cương và Tuệ.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.