Hải quân Việt Nam hoàn thành tốt hoạt động đa phương quốc tế tại Malaysia và Indonesia

TPO - Sau hơn 1 tháng hành trình, vượt qua hơn 5.000 hải lý trên biển, Tàu 20 thuộc Hải đội 132, Lữ đoàn 172, Vùng 3 Quân chủng Hải quân và Đoàn công tác đã hoàn thành tốt những hoạt động đa phương quốc tế tại Malaysia và Indonesia. Các nội dung tham gia trong khuôn khổ Triển lãm Lima và diễn tập Komodo 2023 được nước chủ nhà đánh giá cao, tạo được tình cảm, ấn tượng tốt đẹp với bạn bè quốc tế.

Qua chuyến đi, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 đã tiếp thu, học hỏi được nhiều kinh nghiệm quý báu.

Vinh dự và trách nhiệm lớn khi lần đầu tham dự

Trước khi rời bến thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng tham gia các hoạt động đa phương quốc tế tại Malaysia và Indonesia, có lẽ kinh nghiệm tích lũy lớn nhất của cán bộ, chiến sĩ Tàu 20, Vùng 3 Hải quân là đơn vị đóng quân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thường xuyên được tham gia các hoạt động đối ngoại mỗi khi tàu của hải quân các nước đến thăm thành phố. Tuy nhiên, đây cũng là thử thách lớn đối với một tàu chiến của Vùng 3 khi lần đầu được cử đi tham gia các hoạt động đối ngoại đa phương quốc tế thời gian hoạt động trên biển dài ngày. Thực tế đó đặt ra yêu cầu và trách nhiệm lớn lao về các mặt bảo đảm hậu cần, kỹ thuật của đơn vị và trên nữa là trình độ, năng lực chỉ huy điều hành của cán bộ chỉ huy Tàu 20 và đoàn công tác.

Hải quân Việt Nam hoàn thành tốt hoạt động đa phương quốc tế tại Malaysia và Indonesia ảnh 1Hải quân Việt Nam hoàn thành tốt hoạt động đa phương quốc tế tại Malaysia và Indonesia ảnh 2
Tàu 20 thuộc Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân Nhân dân Việt Nam đại diện cho lực lượng tàu Hải quân Việt Nam tham gia duyệt binh LIMA 2023 tại đảo Langkawi, Malaysia. (Ảnh: Hoàng Diệu)

Thượng tá Nguyễn Xuân Hòa - Chính ủy Lữ đoàn 172, cho biết: Ngay sau khi nhận được kế hoạch của trên, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã tổ chức hội ý, phân công trong chỉ huy, tổ chức quán triệt cụ thể, tỉ mỉ mệnh lệnh, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Tư lệnh Hải quân về thực hiện nhiệm vụ tham gia các hoạt động đa phương quốc tế đến từng cán bộ, chiến sĩ. Từ Đảng ủy Lữ đoàn, Hải đội 132 đến Chi bộ Tàu 20 tổ chức ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ; tiến hành rà soát nắm chắc tình hình tư tưởng, chất lượng chính trị, trình độ chuyên môn cũng như khả năng chịu đựng sóng gió của bộ đội.

Để xây dựng quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ khi lần đầu tham dự, Lữ đoàn đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, giáo dục nhiệm vụ tập trung vào các nội dung. Quy định giữ bí mật quân sự, quốc gia; quy định, luật pháp, phong tục tập quán của Malaysia, Indonesia, lễ tân ngoại giao của Quân chủng Hải quân. Đơn vị tổ chức phát động thi đua với chủ đề: “Phát huy truyền thống, mở rộng giao lưu, đoàn kết hội nhập, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ".

Thiếu tá Đậu Thanh Hào - Thuyền trưởng Tàu 20, chia sẻ: “Ngay từ khi nhận được kế hoạch đưa tàu đi tham gia các hoạt động đa phương quốc tế tại Malaysia và Indonesia, chúng tôi đã ngay lập tức triển khai tốt mọi công tác chuẩn bị, trong đó trọng tâm là nghiên cứu về các đề xuất, các nội dung khoa mục dự kiến sẽ tổ chức diễn tập từ nước chủ nhà. Trên cơ sở nghiên cứu các hoạt động của hải quân các nước tham gia, chúng tôi đã xây dựng kịch bản diễn tập trên phần mềm mô phỏng 3D. Tổ chức huấn luyện tại bến cũng như trong quá trình tàu hành quân dài ngày trên biển theo các nội dung đã được cấp trên thông qua”.

Tự tin thực hiện các nội dung ở LIMA và KOMODO

Trong khuôn khổ Lima và Diễn tập Hải quân đa phương quốc tế KOMODO lần thứ 4 (MNEK-4), cán bộ, chiến sĩ Tàu 20 và Đoàn công tác đã tham gia rất nhiều hoạt động như lễ duyệt binh tàu, công binh nhân đạo; diễu hành đường phố; các cuộc họp xây dựng kế hoạch diễn tập tại bến; diễn tập thực binh trên biển và các hoạt động giao lưu tại 2 thành phố Langkawi (Malaysia) và Makassar (Indonesia). Đây là dịp để cán bộ, chiến sĩ Tàu 20 khẳng định mình trong lần đầu tiên tham dự.

Trong khoa mục duyệt binh tàu quốc tế, mặc dù lần đầu tham gia nhưng cán bộ, chiến sĩ Tàu 20 đều không bỡ ngỡ trước các tình huống đặt ra và xử lý kịp thời, chính xác, vận động, duy trì tốt hướng tàu, cự ly và khoảng cách với tàu hải quân các nước, tạo thành đội hình đẹp của buổi duyệt binh, bảo đảm các mốc thời gian theo quy định.

Hải quân Việt Nam hoàn thành tốt hoạt động đa phương quốc tế tại Malaysia và Indonesia ảnh 3
Cán bộ thủy thủ Tàu 20 thống nhất nội dung diễn tập với sĩ quan liên lạc Hải quân Malaysia. (Ảnh: Hoàng Diệu)

Cùng với đó, Tàu 20 đã tham gia và hoàn thành tốt các khoa mục diễn tập trên biển trong khuôn khổ LIMA 2023 và MNEK-4. Hai cuộc diễn tập này đòi hỏi phải nắm chắc kế hoạch, phối hợp hiệp đồng tốt với các tàu hải quân của hơn 20 nước tham gia, trình độ thao tác làm chủ trang bị kỹ thuật của từng vị trí; khả năng chỉ huy, điều hành, hiệp đồng tác chiến của chỉ huy, sĩ quan liên lạc trên tàu ngoại ngữ tốt mới đảm bảo an toàn và triển khai thực hiện thành công các khoa mục diễn tập đã được thống nhất.

Đặc biệt là MNEK-4, Tàu 20 tham gia nhóm chiến thuật 423.1, nhóm có nhiệm vụ chính là ngăn chặn hàng hải do tàu Hải quân Indonesia Kri Bung Tomo chỉ huy các nội dung diễn tập, gồm: Chụp ảnh trên không, ngăn chặn hàng hải, chào nhau trên biển. Trong lần đầu thử sức nhưng Tàu 20 đã hoàn thành, đạt được mục đích yêu cầu đề ra, thực hiện tốt các phương án theo mệnh lệnh của tàu chỉ huy, đảm bảo cự ly, giãn cách đội hình, vận tốc, thông tin liên lạc thông suốt, phối hợp nhịp nhàng với các tàu khác trong nhóm chiến thuật theo phân công. Đây là cơ hội để kíp sĩ quan và thủy thủ Tàu 20 học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao khả năng phối hợp hiệp đồng với hải quân các nước trong khu vực và trên thế giới.

Hải quân Việt Nam hoàn thành tốt hoạt động đa phương quốc tế tại Malaysia và Indonesia ảnh 4
Đội hình tham gia Diễn tập Hải quân đa phương quốc tế KOMODO lần thứ 4 (MNEK-4) tại Indonesia. (Ảnh: BTC)

Thượng úy Đỗ Đình Quân - Phó Thuyền trưởng Tàu 20, chia sẻ: “Qua cuộc diễn tập đa phương quốc tế lần này giúp tôi tiếp thu được nhiều bài học quý báu trong đó việc trau dồi, bồi dưỡng, nâng cao trình độ về khả năng ngoại ngữ hết sức cần thiết, sẽ giúp tôi tự tin, chủ động nắm được các nội dung trong công tác tổ chức và các hoạt động ngoại khóa, giao lưu, xây dựng kế hoạch diễn tập”.

Hải quân Việt Nam hoàn thành tốt hoạt động đa phương quốc tế tại Malaysia và Indonesia ảnh 5Hải quân Việt Nam hoàn thành tốt hoạt động đa phương quốc tế tại Malaysia và Indonesia ảnh 6
Hải quân Việt Nam giao lưu văn hóa, ẩm thực trong khuôn khổ diễn tập Komodo 2023. (Ảnh: Hoàng Diệu)

Trong quá trình hành quân, Tàu 20 đã kết hợp huấn luyện đi biển đường dài với nhiều nội dung sát thực tế qua đó giúp nâng cao năng lực, tự tin của cán bộ, chiến sĩ trong tổ chức chỉ huy hiệp đồng, khả năng sẵn sàng chiến đấu, trình độ thao tác làm chủ trang bị kỹ thuật. Những kiến thức và kinh nghiệm học được trong chuyến công tác lần này không chỉ giúp Vùng 3 Hải quân hoàn thành tốt các nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng trên giao mà còn có ý nghĩa rất lớn đối với công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của Vùng 3 Hải quân nói riêng và Hải quân nhân dân Việt Nam nói chung.

Cán bộ, chiến sĩ Tàu 20 và Đoàn công tác của Hải quân Nhân dân Việt Nam đã tham gia đầy đủ, bình đẳng tất cả các nội dung theo chương trình của nước chủ nhà cũng như các hoạt động giao lưu bên lề và được nước bạn đánh giá rất cao. Điều đó khẳng định trình độ, năng lực của cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 có thể sẵn sàng thực hiện tốt các nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng khi được cấp trên giao phó” - Đại tá Nguyễn Quốc Quảng - Phó Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Trưởng đoàn công tác đánh giá.

Tin liên quan